Phát hiện hố đen kích thước trung bình trong Dải Ngân hà

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/09/2017 10:12 GMT+7

Giới khoa học đã phát hiện tổng cộng 3 đạng hố đen của Dải Ngân hà. Ảnh: NASA

VTV.vn - Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm thấy thêm bằng chứng khẳng định sự tồn tại của hố đen có kích thước trung bình trong Dải Ngân hà.

Theo Đài Quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản, một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Keio đã phát hiện ra một đám mây khí gần trung tâm của Dải Ngân hà di chuyển với vận tốc khác nhau.

Từ những sóng radio phát ra từ đám mây, các nhà khoa học cho biết sự hiện diện của hố đen có khối lượng gấp hàng trăm nghìn lần khối lượng của Mặt trời. Nhóm nghiên cứu Nhật đã đưa ra giả thuyết rằng hố này đã được hình thành từ lõi của một thiên hà lùn bị Dải Ngân hà hấp thụ. Các nhà khoa học từ lâu đã tin rằng các lỗ đen phát triển ngày một lớn là do một phần từ việc sáp nhập các hố đen nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước