Phát triển khả năng đặc biệt của trẻ tự kỷ

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ năm, ngày 02/04/2020 16:07 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/4 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày thế giới nhận thức về tự kỷ. Ở Việt Nam, kể từ năm 2019, rối loạn phổ tự kỷ được công nhận là khuyết tật.

Trẻ tự kỷ gặp khó khăn trong tương tác xã hội, giao tiếp và có nhiều hành vi bất thường. Tuy nhiên, khi được gia đình và xã hội đồng cảm, chia sẻ với sở thích và khả năng đặc biệt thì trẻ tự kỷ hoàn toàn có thể sống tự lập bằng những công việc có ích.

Y học cổ truyền điều trị tự kỷ ở trẻ Y học cổ truyền điều trị tự kỷ ở trẻ

VTV.vn - Điều trị trẻ em mắc hội chứng tự kỷ bằng y học cổ truyền là một trong số phương pháp điều trị mang lại hiệu quả tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trẻ tự kỷ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước