Phát triển mỹ phẩm chống sốt rét tại Burundi

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 07/01/2019 18:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Cosmetics Design)

VTV.vn - Từ những nguyên liệu thiên nhiên, một doanh nghiệp tại Burundi, một quốc gia châu Phi, đã phát triển mỹ phẩm chống sốt rét hiệu quả, góp phần đẩy lùi nạn dịch sốt rét.

Tại những quốc gia châu Phi nghèo khó, sốt rét đã hoành hành trong nhiều năm qua. Năm 2017, tại Burundi đã có gần 2.000 người chết vì sốt rét khiến Chính phủ nước này buộc phải công bố sốt rét là một đại dịch.

Sau khi theo học một khóa học về mỹ phẩm thiên nhiên từ Canada trở về, cô Ginette Karitekinyana đã phát triển một xưởng mỹ phẩm chống sốt rét tại Burundi. Xưởng sản xuất mỹ phẩm này lấy các nguồn nguyên liệu chủ yếu như: quế và cỏ bạc hà, những loại lá cây thiên nhiên có tác dụng chống muỗi lên tới 91%. Doanh nghiệp của cô Ginetta chủ yếu sản xuất các sản phẩm như kem dưỡng da và xà phòng tắm chống muỗi, từ đó phòng ngừa bệnh sốt rét.

Cô Ginette Karitekinyana cho biết: "Điều quan trọng là tôi đã truyền được thông điệp tới mọi người, sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm và ai cũng cần có ý thức phòng ngừa nó".

Hy vọng những sản phẩm thiên nhiên và được chế biến với nguyên liệu sẵn có như của cô Ginette sẽ giúp giảm được số ca bệnh sốt rét trên toàn cầu.

Xà phòng chống muỗi đốt tại châu Phi Xà phòng chống muỗi đốt tại châu Phi

VTV.vn - Điều khiến loại xà phòng này có tác dụng hữu hiệu như vậy là vì mùi có nó có khả năng chống muỗi mà thành phần thân thiện với môi trường và không gây dị ứng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước