Philippines dỡ bỏ lệnh cấm du lịch với 10 quốc gia

Mai Linh (theo Straistimes)-Thứ hai, ngày 06/09/2021 11:00 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines cho biết, thay đổi này sẽ có bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 6/9.

Vào ngày 4/9, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đưa ra thông báo rằng nước này đang dỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với du khách từ 10 quốc gia, trong số đó bao gồm Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Indonesia.

Theo lời của phát ngôn viên Harry Roque của tổng thống, lệnh cấm sẽ được hủy bỏ kể từ thứ Hai (6/9). Đây vốn là biện pháp được Philippines tiến hành vào tháng 4 năm nay nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, bắt đầu áp dụng với một số quốc gia và dần mở rộng ra nhiều khu vực khác. 

Cụ thể, du khách đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Oman, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ được phép nhập cảnh vào quốc gia này, song song với 14 ngày cách ly y tế để kiểm dịch. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước