Phong trào chống vaccine - Mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe toàn cầu

Vân Ngô (dịch)-Thứ tư, ngày 23/01/2019 16:26 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc từ chối không tiêm chủng phòng ngừa vaccine sẽ là một mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe toàn cầu.

"Sự do dự sử dụng vaccine", như WHO cho biết, "sẽ đe dọa và đảo ngược tiến trình thực hiện trong việc giải quyết các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine".

Tổ chức này bổ sung trong tuyên bố của mình: "Tiêm vaccine là một trong những cách hiệu quả nhất để phòng tránh những căn bệnh gây ra từ hai đến ba triệu ca tử vong mỗi năm, đồng thời có thể phòng tránh thêm 1,5 triệu ca bệnh khác nếu bảo hiểm tiêm chủng toàn cầu được cải thiện."

Một báo cáo được công bố vào năm ngoái từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy số trẻ em chưa được tiêm chủng tới 35 tháng tuổi tăng gấp bốn lần từ năm 2001 đến 2015.

Có một số lý do khiến mọi người miễn cưỡng hoặc từ chối tiêm chủng mặc dù đã có sẵn vaccine.

Phong trào chống vaccine - Mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe toàn cầu - Ảnh 1.

Trong các tiểu bang của Hoa Kỳ, có 18 tiểu bang cho phép miễn trừ tiêm chủng vaccine do người sử dụng tự nguyện phản đối hoặc có "quan điểm riêng trong cộng đồng".

Một số người đã chọn cách không tiêm chủng để phản đối các công ty dược phẩm lớn bởi họ cho rằng vaccine được sản xuất từ ​​các hóa chất không tự nhiên và không an toàn.

Những người khác cho rằng, vaccine làm quá tải hệ thống miễn dịch của trẻ hoặc tin rằng khả năng miễn dịch tự nhiên là tốt hơn.

Một cuộc khảo sát từ tháng 5/2018 cho thấy rằng, việc hỗ trợ tiêm chủng cho người Mỹ đã giảm 10% trong 10 năm qua. Khoảng 70% cho biết các loại vaccine thông thường, như vaccine điều trị bệnh bại liệt và sởi, là "rất quan trọng", được tìm thấy trong cuộc thăm dò từ Research America và Hiệp hội Vi sinh học Hoa Kỳ.

Con số này giảm từ 80% những người đã đưa ra câu trả lời tương tự vào tháng 11/2008.

Theo CDC, hơn 90% trẻ em dưới ba tuổi đã được tiêm phòng bệnh bại liệt, MMR (sởi, quai bị, rubella), Viêm gan B và thủy đậu và hơn 80% đã được tiêm vaccine Haemophilusenzae, bạch hầu, uốn ván, ho gà và phế cầu khuẩn.

Tuy nhiên, sự mất lòng tin ở vaccine đã khiến một số cha mẹ dừng tiêm chủng cho con cái họ, từ đó dẫn đến sự bùng phát của những căn bệnh ít xuất hiện trong nhiều năm, như sởi, ho gà và quai bị.

Các chuyên gia cho biết, khi các bệnh đã trở nên ít phổ biến hơn, mọi người lại quên mất rằng điều đó có được là nhờ tiêm chủng vaccine.

"Có những căn bệnh nhiễm trùng mà chúng ta đã không thấy trong nhiều năm", bác sĩ Michael Angarone, trợ lý giáo sư y khoa tại Đại học Y Feinberg ở Chicago, cho biết.

"Vì vậy, họ hỏi: ‘Tại sao tôi nên tiêm phòng cho bản thân hoặc cho con tôi nếu bệnh không còn xuất hiện?’ Tuy nhiên, nếu mọi người không tiêm phòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thấy nhiều trường hợp mắc bệnh sởi, quai bị và bại liệt trong tương lai."

Theo WHO, bệnh sởi - một căn bệnh rất dễ lây lan nhưng dễ phòng ngừa - đã chứng kiến ​​sự gia tăng 30% trong các trường hợp trên toàn thế giới.

Từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018, WHO đã báo cáo hơn 41.000 trường hợp với 40 ca tử vong do sởi  tại các quốc gia thành viên EU.

Theo CDC, 349 trường hợp mắc bệnh sởi đã được báo cáo ở 26 tiểu bang của Hoa Kỳ và Washington. Đây là con số lớn thứ hai kể từ khi bệnh sởi được coi là đã được diệt trừ ở Mỹ vào năm 2000.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước