Phương pháp mới giúp biến ý nghĩ của người bị liệt thành văn bản

P.L (dịch)-Thứ hai, ngày 26/11/2018 21:33 GMT+7

Phương pháp cấy ghép mới giúp người bị liệt toàn thân có thể sử dụng máy tính bảng để thực hiện nhiều tác vụ như nhập văn bản, gửi email, lướt web...

VTV.vn - Tin vui đối với những người bị liệt là phương pháp cấy ghép não mới cho phép họ sử dụng máy tính bảng để gửi tin nhắn và lướt web.

Sử dụng hệ thống điện cực mang tên BrainGate2, ba người bị liệt toàn thân đã có thể điều khiển con trỏ di chuyển trên giao diện của máy tính bảng. Kết quả nghiên cứu công bố ngày 21/11 trên PLOS One cho thấy các tín hiệu thần kinh thu được qua hệ thống có thể "trực tiếp" điều khiển các chuyển động.

Cụ thể, hai người đàn ông và một phụ nữ bị liệt toàn thân tham gia nghiên cứu được cấy lưới điện cực vào phần vỏ não chuyển động - một vùng thuộc vỏ đại não tham gia việc kiểm soát và thực hiện chuyển động có chủ ý. Phần cấy ghép sẽ tìm kiếm các tín hiệu thần kinh vận động cho thấy chủ thể đang nghĩ về việc di chuyển con trỏ trên màn hình máy tính bảng. Tín hiệu này sau đó được gửi tới chuột ảo kết nối không dây với máy tính bảng.

Không nghĩ gì ngoài việc tập trung vào điều khiển con trỏ trên màn hình, ba người tham gia nghiên cứu đã thực hiện được 7 tác vụ, bao gồm cả việc sử dụng trình duyệt web và gửi email. Đáng chú ý là một người thực hiện được tác vụ tìm kiếm cách trồng hoa phong lan, đặt hàng tạp hóa trực tuyến và thậm chí chơi piano điện tử trên trình duyệt web.

"Chiếc máy tính bảng đã trở thành "cơ thể" thứ hai của tôi" - người phụ nữ tham gia nghiên cứu chia sẻ.

Trong khi đó, một người khác đã rất vui mừng khi có thể nhắn tin thoải mái với bạn bè. Hệ thống thậm chí còn cho phép hai người tham gia nghiên cứu "chat" với nhau theo thời gian thực.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng những chiếc máy tính bảng được thiết lập cài đặt mặc định mà không hề cài thêm ứng dụng hay tính năng đặc biệt nào để hỗ trợ nhập văn bản hay điều hướng. Do đó, nghiên cứu này mở ra tương lai mới cho những người không may bị liệt toàn thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước