Phương pháp nuôi cấy tế bào da đột phá

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 10:50 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Singapore vừa phát hiện một phương pháp mới nuôi cấy tế bào da người.

Tại trường Y - Đại học Quốc gia Singapore, các nhà khoa học đã tìm ra cách sử dụng tế bào protein có tên laminins để thúc đẩy sự phát triển của các tế bào da. So với việc nuôi cấy tế bào da người bằng tế bào mô từ chuột như cách làm hiện hành, phương pháp mới an toàn hơn. Bởi nó giúp loại bỏ nguy cơ lây nhiễm chéo khi tế bào người và động vật kết hợp.

Giáo sư Karl Tryggváon, Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: "Đây là lần đầu tiên phương pháp kiểu này được phát triển. Nó thật tuyệt vời vì người ta đã nỗ lực để tìm ra một phương pháp như thế này trong 40 năm qua".

Việc sử dụng tế bào laminins cũng thúc đẩy quá trình nuôi cấy da. Thay vì 4-5 tuần như trước, bây giờ chỉ mất từ 3-4 tuần. Điều này có nghĩa là thời gian nằm viện của bệnh nhân cũng ngắn hơn. Dự kiến vào năm sau, bệnh viện đa khoa Singapore sẽ tiến hành thử nghiệm ghép da được tạo ra từ phương pháp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước