Quan niệm làm việc và nghỉ ngơi của người Mỹ

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 14:53 GMT+7

VTV.vn - So với 12 nền kinh tế đã và đang phát triển, người lao động Mỹ đang đứng cuối bảng về vấn đề dành thời gian để nghỉ ngơi.

Theo một thống kê, gần 30 triệu lao động Mỹ (10% dân số nước này) hầu như không có ngày nghỉ phép trong năm. Thậm chí, ngay cả các ngày lễ như Ngày Labor Day (Ngày Lao động Mỹ 3/9), nhiều người vẫn phải đi làm.

Tại sao lại xảy ra tình trạng này và người Mỹ có thực sự thấy buồn khi không được đi nghỉ nhiều như người dân các nước khác?

Nghỉ ốm vẫn có lương - Ước mơ của người lao động Mỹ Nghỉ ốm vẫn có lương - Ước mơ của người lao động Mỹ

VTV.vn - Tại Mỹ, khi bị ốm nặng và không đi làm được, người lao động sẽ không có lương. Vì thế, nhiều người dù có bị ốm, thậm chí là ung thư, vẫn phải cố gắng đi làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước