Quảng bá thơ Việt trong Ngày thơ Việt Nam Xuân Kỷ Hợi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/02/2019 19:53 GMT+7

VTV.vn - Sáng 17/2, tại sân Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, Ngày thơ Việt Nam Xuân Kỷ Hợi đã trang trọng được khai mạc.

Nam quốc sơn hà - bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam vang lên tại sân Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám mở đầu cho hàng loạt những sự kiện giao lưu thơ, quảng bá thơ theo chủ đề bao trùm "Sông núi trên vai". Sân thơ chính có sự tham gia của các nhà thơ nổi tiếng từng đi qua chiến tranh và các nhà thơ hậu chiến với các bài thơ viết về biên cương, biển đảo...

Không gian khác của Văn Miếu, sân Thái Miếu lại là sân thơ trẻ với phần trình diễn thơ của các nhà thơ Việt Nam gồm 3 tổ khúc được dẫn dắt xuyên suốt bằng tiếng đàn guitar và tiếng piano. Những câu chuyện thơ nhẹ nhàng, sâu lắng mang trong mình nội lực sáng tạo mạnh mẽ cùng thái độ trách nhiệm với thời đại. Sân chơi này gây ấn tượng mạnh với những tác giả nước ngoài.

Số lượng đại biểu quốc tế tham dự ngày thơ năm nay lên tới gần 200 đại biểu, đến tù 46 quốc gia trên thế giới. Họ là những nhà văn, nhà thơ, nhà xuất bản đại diện tiêu biểu cho nền văn học đương đại quốc gia. Trong gần 1 tuần diễn ra tại 3 thành phố là Hà Nội, Hạ Long và Bắc Giang, thơ Việt sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước