Ra mắt cuốn sách “Lịch sử lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1945-2020)”

Quang Tuấn-Thứ ba, ngày 29/03/2022 06:24 GMT+7

VTV.vn - Cuốn sách khái quát chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng du kích, tự vệ tỉnh BR-VT dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 27/3, tại tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị ra mắt cuốn sách "Lịch sử lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 1945-2020".

Qua quá trình sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, với sự góp ý đầy tâm huyết và trách nhiệm cao của các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ cùng một số nhân chứng lịch sử đến nay đã hoàn thành cuốn sách Lịch sử lực lượng Dân quân Tự vệ tỉnh BR-VT (1945-2020).

Ra mắt cuốn sách “Lịch sử lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1945-2020)” - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi ra mắt

Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cuốn sách Với 404 trang và gần 100 hình ảnh tư liệu liên quan qua các thời kỳ, làm nổi bật những đóng góp quan trọng của lực lượng DQTV tỉnh BRVT trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ra mắt cuốn sách “Lịch sử lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1945-2020)” - Ảnh 2.

bà Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BRVT

"Khẳng định dù ở giai đoạn lịch sử nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nói chung và lực lượng DQTV nói riêng luôn trung thành với Đảng, nhà nước và Nhân dân luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, không ngại hy sinh, gian khổ vượt lên mọi khó khăn, thử thách để bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn chống dịch COVID-19 đã để lại hình ảnh sáng đẹp trong lòng nhân dân" - ông Hùng chia sẻ.         

"Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh hy vọng cuốn sách sẽ góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân cùng bạn đọc hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng DQTV tỉnh nhà, về những hi sinh, gian khổ và những đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng du kích, DQTV trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cũng như quá trình xây dựng, đổi mới, phát triển, hội nhập của nền kinh tế và tin tưởng rằng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp nối truyền thống, phát huy trí tuệ, sáng tạo, cống hiến xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp".

Ra mắt cuốn sách “Lịch sử lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1945-2020)” - Ảnh 3.

Các đại biểu nhận quà lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh việc ra mắt cuốn sách lịch sử Lực Lượng Dân Quân tự vệ tỉnh BR-VT (1945-2020) đúng vào dịp kỉ niệm 87 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân Tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2022) cho thấy quyết tâm của Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn với tinh thần nghiêm túc, khoa học, với tình cảm trân trọng và đầy tự hào về truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển lực lượng DQTV tỉnh BR-VT. Do vậy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cần có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đưa nội dung cuốn sách vào chương trình học tập của các đối tượng cho phù hợp trong thời gian sớm nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước