Rạp xiếc Đức sử dụng hình chiếu 3D để chống ngược đãi động vật

Mai Linh (theo Bright Feed)-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 12:13 GMT+7

VTV.vn - Rạp xiếc Đức thu hút hàng nghìn du khách khi sử dụng hình chiếu 3D thay cho động vật sống.

Là một rạp xiếc lâu đời hoạt động từ năm 1976, Circus Roncalli sở hữu một lượng lớn người hâm mộ và trở thành rạp xiếc động vật được yêu thích nhất nước Đức. Tuy nhiên gần đây, khi những vấn đề về nạn bạo hành động vật, đặc biệt là bạo hành thú xiếc đang trở nên nghiêm trọng, rạp Circus đã quyết định có một bước đi táo bạo đó là sử dụng công nghệ 3D thay cho động vật sống.

Rạp xiếc Đức sử dụng hình chiếu 3D để chống ngược đãi động vật - Ảnh 1.

Với mô hình hoạt động mới, Circus Roncalli vẫn có những màn biểu diễn vòng tròn lửa, những màn xiếc thú truyền thống tuy nhiên nơi đây sẽ thay toàn bộ động vật sống bằng hình ảnh 3D. Rạp xiếc sẽ sử dụng hình ảnh 3 chiều từ máy chiếu trong toàn bộ không gian rộng 32m sâu 5m của rạp bằng tầm nhìn 360o cho toàn bộ khán giả.

Rạp xiếc Đức sử dụng hình chiếu 3D để chống ngược đãi động vật - Ảnh 2.

Sử dụng 11 máy chiếu laser với độ tương phản 2.000.000: 1, Circus Roncalli đang là mô hình rạp xiếc vô cùng nổi tiếng tại Đức. Nơi đây thu hút hàng triệu du khách với hình ảnh bắt mắt cùng chuyển động mượt mà của công nghệ 3D.

Rạp xiếc Đức sử dụng hình chiếu 3D để chống ngược đãi động vật - Ảnh 3.

Mô hình độc đáo, mới lạ của rạp xiếc Circus Roncalli cũng đã góp phần kêu gọi thế giới chung tay bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là thú xiếc.

Rạp xiếc Đức sử dụng hình chiếu 3D để chống ngược đãi động vật - Ảnh 4.
Rạp xiếc Đức sử dụng hình chiếu 3D để chống ngược đãi động vật - Ảnh 5.
Rạp xiếc Đức sử dụng hình chiếu 3D để chống ngược đãi động vật - Ảnh 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước