Robot lươn phát hiện nước bị ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/10/2017 18:52 GMT+7

VTV.vn - Con lươn robot được trang bị các cảm biến hóa học, vật lý và sinh học để có thể bơi trong nước và phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm.

Con lươn robot đã được phát triển bởi Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ. Con lươn robot có tên là Envirobot được trang bị các cảm biến hóa học, vật lý và sinh học để có thể bơi trong nước và phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm.

Mỗi mô đun của con robot này có một động cơ điện nhỏ. Nếu một mô đun ngừng hoạt động, nó có thể được thay thế một cách nhanh chóng.

Với kích thước nhỏ gọn, người ta có thể dễ dàng mang robot đến hồ nước, thả vào nước lấy mẫu và sau đó xử lý dữ liệu mà robot thu được ngay tại chỗ hoặc trong phòng thí nghiệm. Các cảm biến trong robot sẽ chỉ ra nguồn nước có bị nhiễm chất độc hại hay không.

Các nhà nghiên cứu hy vọng trong tương lai robot có khả năng phát hiện cả các loại kim loại nặng như thủy ngân. Hiện robot đang được thử nghiệm tại Hồ Geneva của Thụy Sĩ.

Khám phá nhà hàng Robot ở Nhật Bản Khám phá nhà hàng Robot ở Nhật Bản

VTV.vn - Nhà hàng Robot ở Shinjuku, Tokyo đang là địa điểm thu hút rất nhiều du khách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

lươn robot

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước