Robot mang niềm vui cho người cao tuổi

Đức Cường - Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 13:35 GMT+7

VTV.vn - Để giúp vui cho những người cao tuổi, một viện dưỡng lão Nhật Bản đã sử dụng các con robot có khả năng tương tác với con người.

Viện dưỡng lão Fuyoen là cơ sở đi tiên phong trong việc sử dụng robot làm bạn với người cao tuổi, đồng thời giúp họ rèn luyện trí não. Niềm hạnh phúc lớn nhất của bà Karasawa Youko, 85 tuổi, là hàng ngày được trò chuyện với robot Tamachan. Tamachan là một robot có hình dạng của một chú hải cẩu, có khả năng phản ứng với các kích thích của con người.

Bà Karasawa Youko tâm sự: "Tamachan đáng yêu lắm. Tôi xem nó như cháu của mình vậy".

Một trong những trò chơi tập thể được ưa thích nhất tại đây là trò giải câu đố, theo đó robot sẽ hỏi và người cao tuổi sẽ trả lời. Những robot có thể phản ứng và giao tiếp với con người đã được đưa vào ứng dụng tại nhà dưỡng lão Fuyoen kể từ năm 2012 và cho đến nay đã có 8 robot như thế này được sử dụng tại đây.

Nhật Bản là quốc gia rất cởi mở với robot. Những người cao tuổi cũng dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của các robot, và thông qua giao tiếp với robot mà có tâm lý tích cực với cuộc sống. Robot cũng dễ bảo quản và đỡ tốn kém hơn các động vật nuôi.

Ông Kobayashi Akira, Viện dưỡng lão Fuyoen, cho biết: "Việc chăm sóc cho các động vật nuôi tốn kém và không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, các động vật nuôi qua thời gian sẽ già và chết đi, điều này sẽ khiến những người cao tuổi ở đây đau đớn. Trong khi đó, chỉ cần thay pin là những con robot này có thể hoạt động vĩnh viễn".

Giá của những chú robot như thế này vào khoảng 6500 USD. Viện dưỡng lão Fuyoen dự kiến sẽ trang bị thêm các con robot thế hệ mới để phục vụ người cao tuổi tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước