Rực rỡ lễ hội đèn lồng thường niên tại Trung Quốc

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ năm, ngày 24/01/2019 09:42 GMT+7

VTV.vn - Trong không khí Tết Nguyên đán sắp đến, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, thành phố đèn lồng của Trung Quốc, càng trở nên rực rỡ.

Rực rỡ khi nhìn từ trên cao, hơn 130 cụm đèn lồng ở thành phố Tự Cống đã được thắp sáng để chào đón du khách và mừng Tết Nguyên đán đang đến gần. Đa số hình dáng đèn lồng được làm theo các truyền thuyết, lịch sử, điện ảnh, truyền hình. Đặc biệt, khi năm Hợi sắp đến, không thể thiếu được hình ảnh những chiếc đèn lồng hình lợn. Chi phí cho lễ hội này trong năm nay không quá tốn kém nhờ công nghệ và vật liệu mới.

Lễ hội đèn lồng này sẽ kéo dài đến cuối tháng 3. Đèn lồng Tự Cống được trưng bày tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lễ hội đèn lồng Tự Cống có từ thời nhà Đường (618 - 907) và được tổ chức hàng năm cho đến tận bây giờ.


Rực rỡ lễ hội đèn lồng Jinju, Hàn Quốc Rực rỡ lễ hội đèn lồng Jinju, Hàn Quốc

VTV.vn - Thành phố Jinju, thuộc tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc, là nơi có lễ hội đèn lồng rất nổi tiếng, được mệnh danh là một trong những nơi ngắm cảnh đêm đẹp nhất Hàn Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước