Sa Pa: Các khách sạn "tung" dịch vụ mới hút khách đến nghỉ Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/02/2018 10:47 GMT+7

VTV.vn - Tết này các khách sạn sẽ đưa ra nhiều dịch vụ mới gắn với nét văn hoá Tết độc đáo của các dân tộc ở Sa Pa, nhằm mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Tết Nguyên đán năm nay sẽ có khoảng 50.000 du khách trong và ngoài nước đến với Sa Pa, tăng hơn 30% so với năm ngoái. Các khách sạn biết đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ phòng ốc chất lượng cao để đón du khách. Điều đặc biệt hơn, Tết này các khách sạn sẽ đưa ra nhiều dịch vụ mới gắn với nét văn hoá Tết độc đáo của các dân tộc ở Sa Pa, nhằm mang tới cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Những căn biệt thự được thiết kế mang nét của căn nhà sàn, ngựa của người Hơ Mông được dùng để vận chuyển hành lý và hàng hoá. Còn trong phòng, du khách có thể ngồi bên bếp lửa, tự tay nướng cơm lam, các loại củ quả để thưởng thức.

Có khách sạn đã sử dụng gỗ lợp nhà của người Mông, ghép thành những bức tranh. Còn có khách sạn lại dùng chất liệu thổ cẩm, dệt ngay tại chỗ làm ga đệm, khăn chải bàn trang trí phòng. Chính những thay đổi trên đã thu hút nhiều du khách đến Sa Pa đón Tết.

Càng những ngày giáp tết, du khách đến về Sa Pa càng nhiều. Ai cũng muốn đặt chân đến sớm để được trải nghiệm những nét đẹp văn hoá tết của các dân tộc nơi đây. Và ước tính, du lịch Sa Pa tết này có thể mang về doanh thu gần 1.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước