Sản xuất nhiên liệu Hydro từ rác thải hữu cơ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 19:05 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học tại Anh đã phát triển thành công phương pháp sử dụng năng lượng Mặt Trời để sản xuất nhiên liệu Hydro từ rác thải hữu cơ trong sinh hoạt.

Các nhà khoa học tại trường Đại học Cambridge của Anh đã tạo ra một loại hạt nano đóng vai trò làm chất xúc tác trong phản ứng sử dụng năng lượng từ ánh sáng. Phản ứng hóa học này sẽ phân hủy các chất hữu cơ như giấy, vụn gỗ, thức ăn thừa để tạo ra khí Hydro.

Các nhà khoa học cho biết, phương pháp này sẽ giải quyết cùng lúc hai vấn đề: xử lý rác thải hữu cơ trong sinh hoạt và tạo ra nguồn nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước