Sau Himalaya, người đàn ông tiếp tục đi vòng quanh Cuba bằng xe đạp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/04/2017 16:17 GMT+7

VTV.vn - Jacob Zurl, người Áo, vừa hoàn thành chuyến đi dài 1.450km vòng quanh Cuba bằng xe đạp với thời gian 58 giờ 48 phút.

Với thành tích trên, anh Zurl hy vọng sẽ được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới Guinness.

Bắt đầu hành trình từ ngày 19/4 ở tỉnh Guantanamo, miền Đông Cuba, anh Jacob Zurl đã đạp xe liên tục xuyên Cuba, từ miền Đông sang miền Tây.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, anh Zurl trước đó đã phải tập luyện nhiều trên các con đường ở thủ đô La Habana để làm quen với độ ẩm và nhiệt độ của đảo quốc Caribe này.

Năm 2014, anh Zurl cũng trở thành người đi xe đạp đầu tiên vượt qua dãy Himalaya, cung đường được cho là nguy hiểm nhất trên thế giới, mà không ngừng nghỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước