Sinh viên đại học tìm thấy hóa thạch khủng long 65 triệu năm tuổi

Mai Linh (theo Foxnews)-Chủ nhật, ngày 28/07/2019 21:30 GMT+7

VTV.vn - Sinh viên chuyên ngành sinh học đã vô tình tìm thấy hóa thạch của loài khủng long Triceratops có niên đại hơn 65 triệu năm tuổi.

Gần đây, một sinh viên đại học California chuyên ngành sinh học đã làm các nhà khảo cổ phải sửng sốt khi tìm thấy hộp sọ hóa thạch 65 triệu năm tuổi của loài khủng long Triceratops. Trong sự bất ngờ và niềm tự hào khó tả, cậu sinh viên Harrison Duran chia sẻ: "Tôi đã bị ám ảnh về khủng long từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng tôi không thể ngờ rằng mình đã thực sự tìm thấy một hóa thạch quý giá đến vậy".

Sinh viên đại học tìm thấy hóa thạch khủng long 65 triệu năm tuổi - Ảnh 1.

Harrison Duran chia sẻ về niềm yêu thích khủng long từ khi còn nhỏ

Thành công bất ngờ của cậu sinh viên trẻ đến từ một chiến dịch khảo cổ nhỏ cùng với giáo sư sinh học của Đại Học Mayville (Mỹ), Michael Kjelland tại miền đất xấu ở Bắc Dakota (Mỹ). Hai người đã cùng nhau tìm kiếm trong nhiều ngày liền trước khi phát hiện một chiến tích không ngờ, hộp sọ của Triceratops.

Sinh viên đại học tìm thấy hóa thạch khủng long 65 triệu năm tuổi - Ảnh 2.

Michael Kjelland chụp cùng hóa thạch hộp sọ khủng long mà ông gọi là Alise

Đây thực sự là một may mắn khó diễn tả với Harrison và Michael khi vị trí của khủng long hóa thạch có thể rải rác ở bất cứ đâu trên thế giới. Thậm chí, họ còn tìm thấy những mảnh gỗ và thực vật hóa thạch rải rạc bên dưới hộp sọ Triceratops.

Phát hiện của Harrison và Michael được cho là một bức tranh mô phỏng hoàn chỉnh về môi trường sống của khủng long vào 65 triệu năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước