Sở hữu một chú chó sẽ tốt cho sức khỏe bạn như thế nào?

Mai Linh (Theo The Guardian)-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 10:54 GMT+7

(Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Nghiên cứu gần đây ở Thụy Điển cho thấy, việc nuôi chó có thể giảm 23% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Theo những nghiên cứu trước đây, nuôi chó có thể làm giảm sự cô lập với xã hội và trầm cảm - những tác nhân quan trọng dẫn đến bệnh tim mạch và tuổi thọ ngắn. Nghiên cứu gần đây của Thụy Điển đã làm rõ hơn về điều này.

Cụ thể, qua theo dõi 3,4 triệu người từ độ tuổi 40 - 80 trong suốt 12 năm đã chỉ ra rằng, việc nuôi chó có thể giảm 23% tử vong do bệnh tim và giảm 20% cho bất kỳ căn bệnh nào khác.

Những người nuôi chó khi căng thẳng có phản ứng tốt hơn so với người bình thường, nhịp tim và huyết áp không tăng cao. Họ có mức độ hoạt động thể chất cao hơn và lượng cholesterol cũng thấp hơn.

Tove Fall, tác giả chính của nghiên cứu mới này cho biết: "Chó khuyến khích bạn đi bộ, nó khuyến khích giao tiếp xã hội và nó làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Nếu bạn có một con chó bạn sẽ tương tác nhiều hơn với người khác. Nếu bạn có một con chó, khi bạn bị bệnh, bạn sẽ có thêm động lực để khỏe lại và trở về nhà."

Mặc dù vậy, Hiệp hội Tim mạch Mỹ chỉ công nhận đối với hàng chục nghiên cứu mang tính quan sát như thế này rằng: "Sở hữu một con chó "có lẽ" liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước