Số lượng “ba làm nội trợ” ở Hàn Quốc cao kỷ lục

VTV9-Thứ tư, ngày 01/02/2017 20:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ở Hàn Quốc, ngày càng có nhiều đàn ông chọn ở nhà chăm sóc gia đình.

Chỉ tính trong năm 2016, con số "ba làm nội trợ" đã vượt 160.000 người.

Theo thống kê, ở Hàn Quốc, trong 161.000 đàn ông làm nội trợ có tới 154.000 người (khoảng 96%) tham gia luôn công việc nhà, số còn lại chỉ có trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Số người cha nghỉ việc lo cho gia đình tăng lên đều đặn từ 130.000 vào năm 2014 lên đến 150.000 vào năm 2015 và 161.000 năm 2016.

Sự gia tăng này do thái độ của xã hội với vai trò của giới đã thay đổi, phụ nữ không nhất thiết phải tề gia nội trợ, còn đàn ông cũng không cần phải là trụ cột trong gia đình.

Thêm vào đó, chính phủ cũng có nhiều chính sách khuyến khích như: nếu người cha nào nghỉ 3 tháng đầu tiên để chăm sóc con sẽ được hỗ trợ 1.300 USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước