Sôi động thị trường quà tặng mùa Valentine

Minh Đức-Thứ hai, ngày 13/02/2017 14:41 GMT+7

VTV.vn - Hoa hồng và Chocolate các loại đang là những mặt hàng quà tặng được săn lùng và tìm kiếm trong dịp Valentine này.

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân Valentine - 14/2, đây là dịp cả thế giới tôn vinh tình yêu, các cặp đôi sẽ thông qua ngày này để trao gửi nhau những lời chúc đầy yêu thương và ngọt ngào. Cũng trong những ngày này, thị trường quà tặng Valentine cũng trở nên vô cùng sôi động và nhộn nhịp. Nắm bắt xu thế, nhiều mặt hàng quà tặng độc đáo, đẹp mắt được tung bán, phục vụ nhu cầu tặng quà người yêu của các cặp đôi. Hiện 2 mặt hàng được tìm kiếm và bán chạy nhất là hoa hồng và socola.

Muôn loại hoa hồng tặng người yêu ngày Valentine

Trong ngày lễ tình nhân Valentine, tuyệt nhiên không thể thiếu hoa hồng - loài hoa biểu trưng có tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu. Hiện trên thị trường các loại hoa hồng được bày bán như hoa hồng Đà Lạt tươi, hoa hồng sáp thơm, hoa hồng mạ vàng...

Sôi động thị trường quà tặng mùa Valentine - Ảnh 1.

Đi dạo qua một số con phố tại Hà Nội như Nguyễn Phong Sắc, đầu đường Đê La thành có thể thấy những quán hàng nhỏ mở ven đường bán các loại hoa hồng tươi phục vụ lễ tình nhân. Giá bán trong những ngày giáp Valentine là khoảng 10 đến 20.000 đồng/bông hồng, người bán cũng có thể bán theo bó, mỗi bó 10 đến 20 bông với giá từ 200.000 đồng 400.000 đồng, trang trí tùy theo yêu cầu của người mua. Chị Hạnh, người bán hoa hồng tươi dịp Valentine cho biết: "Giá hoa hồng như hiện nay đã đã tăng lên khá nhiều cho với những ngày trước đây, lý do là bởi nguồn hàng hoa hồng Đà Lạt tăng giá, các tiểu thương cũng nhân cơ hội này đẩy giá lên để có thêm lãi".

Ngoài hoa hồng tươi, hoa hồng sáp thơm cũng được nhiều người tìm kiếm đặt mua để làm quà tặng Valentine. Những bông hoa hồng sáp nhiều màu bán lẻ có giá 25.000 đồng được đặt trong vỏ nhựa cứng rất chuộng người mua vì giá rẻ, dễ tặng và có mùi thơm dễ chịu. Ngoài ra, người bán còn tung ra những hộp hoa hồng sáp to gồm hàng chục bông hồng kết thành, được đặt trong hộp sang trọng có giá khoảng 300.000 đồng đến 600.000 đồng/hộp.

Sôi động thị trường quà tặng mùa Valentine - Ảnh 2.

Hoa hồng sáp vẫn đang là mặt hàng Valentine được nhiều người tìm kiếm vì giá thành phải chăng, để được trong thời gian dài

Bên cạnh hoa hồng sáp thì hoa hồng vàng cũng là mặt hàng Valentine được săn lùng trong những ngày này. Trong mùa Valentine năm ngoái, một bông hoa hồng vàng có giá từ 500.000 đồng - 600.000 đồng/bông nhưng vẫn rất được nhiều người săn đón. Năm nay, nhiều cửa bán online cũng tung ra mặt hàng này với giá khá hấp dẫn, chỉ khoảng 200.000 đồng đến 300.000 đồng/bông hoa hồng mạ vàng kèm túi cao cấp sang trọng.

Sôi động thị trường quà tặng mùa Valentine - Ảnh 3.

Mặt hàng chocolate phong phú ngày lễ tình nhân

Bên cạnh hoa hồng, chocolate là thứ quà không thể thiếu trong dịp Valentine. Nhiều người có đầu óc kinh doanh đã tìm mua nguyện liệu và làm chocolate để bán trong dịp này. Chị Hải, một người làm chocolate handmade (tự làm) cho hay: "Chocolate handmade không khó, vấn đề là phải làm được khuôn thật đẹp và bắt mắt. Ngoài ra, bao bì của Chocolate cũng phải đẹp, nêu bật được thông điệp của ngày lễ Valentine". Hiện chị Hải đang bán 1 hộp chocolate với giá từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng tùy kích thước và mẫu mã, hương vị. Khảo sát thị trường, chocolate handmade được bán với giá tương đối rẻ, dao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/hộp.

Sôi động thị trường quà tặng mùa Valentine - Ảnh 4.

Chocolate handmade ngộ nghĩnh, nhiều mẫu mã đẹp cũng được ưa chuộng

Ngoài ra, trên thị trường cũng đang bày bán rất nhiều loại chocolate ngoại nhập từ các nước như Pháp, Bỉ, Thụy Điển,... chất lượng cao. Những thanh chocolate này có giá không hề rẻ, khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu/hộp, dù giá đắt nhưng nhiều người sẵn sàng chi tiền ra mua socola "hàng hiệu" để tặng người yêu ngày Valentine.

Năm nay, ngoài các dòng chocolate ngoại nhập thì có một số nhãn hiệu chocolate Việt Nam cũng đang gây "sốt" như Marou. Được mệnh danh là chocolate ngon nhất thế giới, Marou đang khiến nhiều người phát cuồng và săn lùng. Mỗi thanh chocolate Marou có giá khoảng 120.000 đồng.

Sôi động thị trường quà tặng mùa Valentine - Ảnh 5.

Nhãn hiệu Chocolate của Việt Nam cũng được giới trẻ tìm kiếm để làm quà tặng Valentine

Các cửa hàng bánh ngọt cũng đang tấp nập vào mùa Valentine khi số lượng đặt bánh tăng lên vào những ngày này. Những chiếc bánh được thiết kế độc đáo hình trái tim phủ đầy chocolate nóng chảy thường được các cặp tình nhân đặt mua để cùng nhau ăn mừng ngày lễ tình yêu duy nhất trong năm. Mỗi chiếc bánh như vậy có giá khoảng 150.000 đồng đến 300.000 đồng tùy khối lượng và thiết kế. Không chỉ vậy, những mặt hàng liên quan đến chocolate như bánh quy, bánh kem, bánh ngọt, hoặc chocolate trắng cũng rất được ưa chuộng và tìm mua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước