Starbucks: Biến cốc nhựa bỏ đi thành đồ nội thất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 06:30 GMT+7

VTV.vn - Nhằm xử lý hàng tấn nhựa thải ra mỗi ngày, chuỗi cà phê Starbucks đã biến những cốc cà phê đã qua sử dụng thành đồ nội thất bàn ghế dùng trong chính các cửa hàng cà phê.

Vòng đời của một cốc cà phê Starbucks là gì? Bạn nghĩ đó sẽ là pha chế, rồi được người mua nhâm nhi, kết thúc là quẳng cốc vào sọt rác? Nhưng công ty tái chế Pentatonic có giải pháp khác, biến những cốc cà phê đã qua sử dụng thành đồ nội thất bàn ghế, để dùng trong chính các cửa hàng cà phê. Công ty này có một nhà máy chuyên thực hiện dự án này. Tên nhà máy là Trashpresso.

Đáng ngạc nhiên, nhà máy Trashpresso chỉ có kích thước bằng một chiếc xe bus. Nhưng những quy trình xử lý và tái chế rác thải bên trong đó lại không hề đơn giản tí.

Trong vòng 60 năm qua, loài người đã thải ra 9 tỷ tấn nhựa. Hầu hết trong số đó vẫn tồn tại ở các bãi rác và không thể nào phân hủy, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới hệ sinh thái.

"Bạn hãy tưởng tượng, những rác thải này sẽ có vòng đời kéo dài gấp nhiều lần sau khi qua tái chế. Thay vì lăn lóc tại một bãi rác nào đó, chúng sẽ trở thành cái ghế bạn ngồi, chiếc áo bạn mặc, hay cặp kính mắt bạn đeo" - anh Johann Boedecker, CEO công ty Pentatonic, cho hay.

Một chiếc ghế tái chế từ những chiếc cốc Starbucks đang được anh Boedecker bán với cái giá 269 USD, hơn 6 triệu đồng; hoặc 4 cặp kính mắt làm từ màn hình smartphone bỏ đi có giá 54 USD, hơn 1 triệu đồng.

Phát hiện loại nấm có thể 'tiêu hóa' nhựa Phát hiện loại nấm có thể "tiêu hóa" nhựa

VTV.vn - Rác thải nhựa đang là một trong những vấn đề môi trường đáng báo động nhất hiện nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước