Sức lan tỏa mạnh mẽ từ mô hình xã hội hóa trồng cây xanh

Đặng Quang (VTV9)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 11:04 GMT+7

VTV.vn - Mô hình xã hội hóa trồng cây xanh đã mang lại sức lan tỏa để chính quyền và nhân dân các địa phương tham gia vào việc trồng cây xanh, cải thiện môi trường sống.

Cùng với suy thoái, tình trạng khai thác, quy hoạch rừng và cây xanh tự nhiên ở Việt Nam còn bất cập, diện tích bao phủ cây xanh chưa đạt yêu cầu, thậm chí ở đô thị diện tích cây xanh mới chỉ là 2 m2/người. Do vậy, ngoài các chương trình trồng rừng quốc gia, việc xã hội hóa trồng cây xanh là một giải pháp mang lại hiệu quả. Chương trình trồng 1 triệu cây xanh do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thực hiện là một ví dụ.

Tại xa lộ Hà Nội, cửa ngõ giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ, nắng nóng trong mùa khô đã dịu đi bởi những hàng cây xanh rợp bóng. Đây là thành quả từ 6 năm trước khi Quỹ 1 triệu cây xanh được bắt đầu tại đây. Bên cạnh việc làm đẹp và tạo bóng mát, Quỹ 1 triệu cây xanh còn góp phần cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến động của thiên nhiên.

Năm 2017, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hơn 110.000 cây xanh đã được trồng để chống chọi với bão tố, xâm thực. Ở tỉnh Bến Tre, 10.000 cây phi lao đã được trồng để chắn sóng ở bờ biển Thạnh Phú.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn này đã mang lại sức lan tỏa lớn. Đến nay, sau 6 năm, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã đến với 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, trồng được gần 700.000 cây xanh các loại.


Thế hệ trẻ chung tay trồng 10.000 cây xanh mỗi năm Thế hệ trẻ chung tay trồng 10.000 cây xanh mỗi năm

VTV.vn - Trong năm 2018, 10.000 cây xanh sẽ được trồng bởi chính thế hệ trẻ Việt Nam, mang đến thông điệp ý nghĩa về việc con người sống có trách nhiệm và hài hòa với thiên nhiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước