Tái chế bỉm thành… đồ chơi và đồ nội thất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 07:10 GMT+7

VTV.vn - Một nhà máy ở Italy đã làm được những điều tưởng như không thể đó là tái chế bỉm của trẻ em thành nhựa và các vật liệu khác.

Bỉm đã qua sử dụng sẽ được đưa tới một nhà máy ở gần Treviso để xử lý mùi. Sau khi được khử trùng, chúng được chuyển trực tiếp vào nồi hấp để tách các thành phần bằng hơi nước áp suất cao.

Các sản phẩm sau đó được tái chế và tách thành nhựa, cellulose và polymer siêu thấm. Nhựa sau đó sẽ được sử dụng để làm đồ thội thất hoặc đồ chơi. Ngoài ra, cellulose còn có thể sử dụng trong các nhà máy giấy hoặc trong ngành dệt may…

Nhà sinh hoạt cộng đồng làm từ vật liệu tái chế Nhà sinh hoạt cộng đồng làm từ vật liệu tái chế

VTV.vn - Ngôi nhà làm từ đá vụn và những ống giàn giáo cũ mang đến một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng gần gũi và tiết kiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước