Tam Đảo - nơi "trốn" nóng cho cư dân Thủ đô

Gia Long-Thứ hai, ngày 15/06/2020 14:50 GMT+7

VTV.vn - Với nhiệt độ trung bình trong năm chỉ từ 18 tới 25 độ, Tam Đảo được cho là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng trong mùa hè, đặc biệt của cư dân Hà Nội.

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục kéo dài với nền nhiệt có khi trên 40 độ và trong thời gian đại dịch COVID-19 vẫn chưa qua, những điểm nghỉ dưỡng gần là một sựa lựa chọn được ưu tiên hơn cả. Và Tam Đảo nằm trong số đó. 

Tam Đảo - nơi trốn nóng cho cư dân Thủ đô - Ảnh 1.

Nằm trên độ cao lớn nên thời tiết Tam Đảo có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi nhiệt độ bốn mùa trong ngày.

Tam Đảo - nơi trốn nóng cho cư dân Thủ đô - Ảnh 2.

Ở trên cao nên thị trấn thường xuyên có mây che phủ. Thời tiết đang quang mây nhưng chỉ 5 phút sau mây đã che kín và tầm nhìn chỉ còn lại vài mét.

Tam Đảo - nơi trốn nóng cho cư dân Thủ đô - Ảnh 3.
Tam Đảo - nơi trốn nóng cho cư dân Thủ đô - Ảnh 4.

Nằm ở trung tâm thị trấn, nhà thờ đá Tam Đảo được người Pháp xây dựng từ những năm 1937 đến nay vẫn còn hoạt động. Nhà thời là điểm check in lý tưởng cho những bạn trẻ đến với Tam Đảo.


Tam Đảo - nơi trốn nóng cho cư dân Thủ đô - Ảnh 5.

Ở điểm cao nhất của thị trấn, cổng trời, là nơi thuận tiện cho những ai thích "săn" mây.

Tam Đảo - nơi trốn nóng cho cư dân Thủ đô - Ảnh 6.

Thị trấn nằm trong một thung lũng và những ngôi nhà, quán cafe, nhà hàng được xây dựng theo phong cách cổ.

Tam Đảo - nơi trốn nóng cho cư dân Thủ đô - Ảnh 7.
Tam Đảo – Thị trấn trong sương Tam Đảo – Thị trấn trong sương

VTV.vn - Nhà thờ đá cổ, tháp chuông, những bức tường đá rêu phong bên thánh đường cổ kính, trầm mặc... là điểm đến thu hút khách bậc nhất tại thị trấn Tam Đảo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước