Tất tần tật về tác hại khó lường khi sử dụng kính áp tròng

Mai Linh (theo Boldsky)-Thứ hai, ngày 22/06/2020 10:00 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh lợi ích về thẩm mỹ, kính áp tròng tiềm nhiều mối nguy hại khôn lường cho đôi mắt nếu bạn sử dụng chúng không đúng cách.

Các loại kính áp tròng gần như đã trở thành một loại phụ kiện làm đẹp không thể thiếu của nhiều người. Chính vì vậy, chúng ngày càng được phát triển đa dạng cả về màu sắc, giá cả lẫn chủng loại cho mắt cận hoặc không cận. Tuy vậy, việc biết cách vệ sinh và đeo kính áp tròng đúng cách lại không được nhiều người quan tâm.

Đây có thể là nguyên nhân biến kính áp tròng trở thành “độc tố” gây kích ứng và tiềm ẩn nguy cơ gây giảm thị lực lâu dài đến người dùng không biết cách sử dụng. Hãy cùng nhau tìm hiểu về mối nguy hại trên, lẫn xử lý khi bị kích ứng với kính áp tròng an toàn nhất:

Các dấu hiệu và biến chứng khi kính áp tròng phản ứng gây độc cho mắt?

Tất tần tật về tác hại khó lường khi sử dụng kính áp tròng - Ảnh 1.

Theo khảo sát, khoảng 20% người dùng kính áp tròng ít nhất có một lần gặp phải kích ứng và buộc phải đổi sang hãng hay nước ngâm kính khác. Sau đây là các dấu hiệu thường gặp khi bạn đang gặp kích ứng với kính áp tròng:

- Đau

- Đỏ mắt

- Chảy nước mắt

- Ngứa

- Cảm giác rát, xè mắt

- Nhìn mờ, giảm thị lực khi đeo

- Cảm giác bản thể

Về lâu dài, giác mạc sẽ gặp tình trạng thiếu oxy dẫn đến các biến chứng lâu dài và khó hồi phục cho mắt như:

- Giảm thị lực

- Đau chói mắt

- Nhảy cảm với ánh sáng

- Sẹo giác mạc

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Tất tần tật về tác hại khó lường khi sử dụng kính áp tròng - Ảnh 2.

Khi những dấu hiệu đã đề cập không thuyên giảm hay thậm chí nặng hơn trong vòng 24h, bạn nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa càng sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời. Kèm theo đó, ngưng đeo loại áp tròng đang sử dụng, mang theo chúng cùng nước ngâm kính  khi khám để tìm ra nguyên nhân.

Làm gì khi bị kích ứng với kính áp tròng?

Tất tần tật về tác hại khó lường khi sử dụng kính áp tròng - Ảnh 3.

Bước đầu tiên, hãy nhẹ nhàng lấy kính áp tròng khỏi mắt và hạn chế thao tác mạnh gây trầy xước giác mạc.

Rửa mắt nhẹ nhàng với nước sạch hay nước muối sinh lý.

Chườm đá nhẹ nhàng để giảm sưng ngứa cho mắt.

Hạn chế hành động dụi mắt để không làm tổn thương thêm vùng giác mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước