Tháp Chăm 800 năm tuổi bị vẽ bậy, bôi bẩn

VTV9-Thứ ba, ngày 04/09/2018 07:25 GMT+7

VTV.vn - Một bộ phận du khách thiếu ý thức đã bôi, khắc tên, ngày tháng năm, hình vẽ lên tháp Pô Klong Garai.

Đến tham quan di tích tháp Pô Klong Garai ở tỉnh Ninh Thuận, nhiều người không khỏi xót xa trước việc di tích này có nhiều vết vẽ, vết khắc do một bộ phận du khách thiếu ý thức để lại khi đến đây.

Tháp Pô Klong Garai được xây dựng vào cuối thể kỉ 13, đầu thế kỷ 14, nằm trên ngọn đồi Trầu, ở phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Di tích kiến trúc nghệ thuật này đã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt nhưng hiện đang dần mất đi vẻ đẹp hùng vĩ vốn có vì những hành động đáng phê phán này.


Nhiều di tích tháp Chăm bị “bỏ quên” Nhiều di tích tháp Chăm bị “bỏ quên”

VTV.vn - Nhiều quần thể di tích tháp Chăm dường như nằm ngoài hành trình khám phá vùng đất miền Trung của du khách.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước