Thế giới chiêm ngưỡng Siêu Trăng hồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/04/2020 17:36 GMT+7

Trăng hồng tại vùng Wolxheim gần Strasbourg, Pháp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Siêu Trăng hồng - được gọi là Siêu Trăng lớn nhất và sáng nhất năm 2020, đã xuất hiện vào tối 7/4 và rạng sáng 8/4 tại nhiều địa điểm trên thế giới.

Siêu Trăng hồng là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng ở vị trí cực cận - có khoảng cách gần nhất với Trái Đất. Mặt Trăng lúc đó sẽ sáng hơn và có kích thước lớn hơn nhiều khi nhìn từ Trái Đất.

Mặc dù có tên là "Siêu Trăng hồng" song ánh sáng từ hiện tượng này không thực sự có màu hồng. Chữ "hồng" trong tên gọi ám chỉ một loài hoa dại ở Bắc Mỹ, biểu tượng cho mùa Xuân.

Hiện tượng Siêu Trăng tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7/5.

Siêu trăng xuất hiện ở Hy Lạp Siêu trăng xuất hiện ở Hy Lạp

VTV.vn - Ngày 9/2, người dân Hy Lạp may mắn được chứng kiến một đêm trăng tròn đẹp như trong truyện thần thoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước