Thiêng liêng lễ tắm Phật của đồng bào Khmer

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/04/2019 16:02 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay là ngày cuối cùng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ. Một trong những nghi thức quan trọng diễn ra trong ngày là lễ tắm Phật.

Từ sáng sớm, hàng ngàn Phật tử đã tập trung về chùa Luông Ba Sắc, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Bà con mang theo những chai nước được ướp từ nhiều loại hoa thơm để tắm Phật. Sau khi làm lễ, các Phật tử dùng các loại hoa thơm thấm nước để tắm các pho tượng Phật. Người dân cũng dùng nước thoa lên đầu để cầu mong có được phước đức, may mắn trong năm mới. Hoạt động này diễn ra đêu khắp ở 92 điểm chùa tại tỉnh Sóc Trăng.

Trước đây, việc tắm Phật thường diễn ra sau 12h. Tuy nhiên, hiện tại một số chùa tổ chức cho người dân thực hiện nghi thức thiêng liêng này bất cứ giờ nào trong ngày cuối cùng của Tết Chôl Chnăm Thmây. Mục đích là nhằm tạo điều kiện cho người dân có nhiều thời gian để thăm viếng người thân và thực hiện nghi lễ cầu siêu cho ông bà quá cố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước