Thói quen vay tiêu dùng làm gia tăng rủi ro về nợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/08/2018 06:33 GMT+7

VTV.vn - Từ bỏ thói quen tiết kiệm của các bậc phụ huynh và thay vào đó chi tiêu bằng tiền đi vay là xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc.

Điều này đã góp phần thúc đẩy dư nợ cho vay tiêu dùng ở Trung Quốc tăng gần 40% trong năm ngoái, đạt mức 6,8 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Ông Benny Li, Giám đốc Điều hành Huaxia Finance, nói: "Họ cảm thấy áp lực và tầm quan trọng của việc đầu tư vào bản thân. Đó có thể là các lớp học tiếng Anh, lớp học nghề, đám cưới, du lịch, hay đơn giản là mua chiếc iPhone mới nhất".

Xu hướng này cũng giúp Bắc Kinh đạt được mục tiêu đưa tiêu dùng trở thành động lực chính cho tăng trưởng của nền kinh tế số 2 thế giới.

Ông Kaiji Chen, chuyên gia kinh tế Đại học Emory, cho biết: "Trong bối cảnh ngày càng khó dựa vào khu vực doanh nghiệp để duy trì tăng trưởng kinh tế, chính phủ Trung Quốc ngày càng có xu hướng dựa vào đòn bẩy hộ gia đình".

Tuy nhiên đi kèm với đó là những rủi ro lớn về nợ. Các khoản vay tiêu dùng đã đẩy nợ hộ gia đình lên 33 nghìn tỷ nhân dân tệ trong năm ngoái, tương đương với 40% GDP của nền kinh tế.

Ông Kaiji Chen, chuyên gia kinh tế Đại học Emory, cho biết thêm: "Ngành công nghiệp cho vay tiêu dùng đã bùng nổ quá nhanh, đặc biệt là trong vòng 5 năm qua. Các yêu cầu đối với những khách hàng mới tham gia là rất thấp, nếu không muốn nói là bằng 0. Điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro".

Các chuyên gia cảnh báo việc nợ hộ gia đình gia tăng như hiện nay sẽ làm tổn thương tăng trưởng tiêu dùng trong dài hạn. Các hộ gia đình Trung Quốc hiện đã phải dành tới 17% thu nhập hàng tháng để trả nợ, cao gần 1,5 lần so với hồi năm 2013 và tỷ lệ này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tới.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước