Thời tiết nóng nực có thể dẫn tới trầm cảm

Nguyễn Phúc Nhật Anh-Thứ ba, ngày 24/07/2018 21:36 GMT+7

VTV.vn - "Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh con người" là kết luận của các nhà khoa học khi chứng minh cái nóng cũng có thể khiến con người phát điên.

Hiện tượng biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu có thể sẽ là nguyên nhân cho hàng ngàn vụ tự sát trong thập niên tới, theo như dự báo của các nhà khoa học của Đại học California, Mỹ. Các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu khảo sát về sức khỏe cộng đồng và có những kết luận đáng lo ngại về sự suy giảm tư duy của con người trong thời tiết nóng. 

"Chúng tôi đã nghiên cứu tác hại của hiện tượng thời tiết nóng lên, cụ thể là nguy cơ xảy ra tranh cãi và bạo lực ở con người vì nhiệt độ thời tiết cao. Kết quả sơ bộ rất rõ ràng: Người ta đánh nhau nhiều hơn khi trời nóng" - Giáo sư Solomon Hsiang của trường Đại học California, Mỹ cho biết.

"Ngoài việc làm đau người khác, chúng tôi phát hiện ra một số người chọn làm đau cả bản thân. Kết quả khảo sát cho thấy nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến tâm thần con người và những quyết định mang tính bạo lực của con người" - ông Solomon bổ sung.

Thời tiết nóng nực có thể dẫn tới trầm cảm - Ảnh 1.

Nghiên cứu của đội ngũ nhà khoa học của trường Đại học California sử dụng dữ liệu của Cục dân số về những vụ tự sát và lịch sử thay đổi nhiệt độ tại các vùng trải dài từ Mỹ đến Mexico.

Kết quả là khi nhiệt độ tăng 1 độ C hàng tháng cũng có nghĩa là số vụ tự sát tăng 0,7% tại Mỹ và 2,1% tại Mexico.

Với kết quả trên, các nhà khoa học có thể dự đoán khả năng những vụ tự hại của con người trong tương lai. Cụ thể với tỉ lệ nhiệt độ gia tăng hàng năm như hiện tại, dự báo vào năm 2050 tỉ lệ tự sát sẽ tăng 1,4% tại Mỹ và 2,3% tại Mexico. Con số này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 21,000 người mất mạng vì trời nóng.

Củng cố cho kết luận của các nhà khoa học Đại học California, có một thống kê trên trang mạng xã hội Twitter là nhiệt độ tăng cao hàng tháng đồng nghĩa với việc người dùng sử dụng nhiều hơn những từ mang dấu hiệu trầm cảm như "cô đơn" hay "tự sát".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước