Thời trang xanh: Không chỉ là xu hướng

P.V-Thứ ba, ngày 10/05/2022 17:26 GMT+7

Các Nhà thiết kế sử dụng nguồn vải được tái tạp từ các nguyên vật liệu thiên nhiên như vỏ hàu, sợi sen, bã cafe, chai nhựa PET tái chế cho một số BST đặc biệt

VTV.vn - Bà Trần Hoàng Phú Xuân, TGĐ Faslink cho rằng, chuyển đổi xanh không còn là một xu hướng thời trang mà là lựa chọn tất yếu của những nhà làm thời trang.

Cũng theo bà Xuân, nguyên vật liệu "xanh" được sản xuất từ nguyên liệu tái chế, và an toàn với môi trường và có những công nghệ mang đến tính năng bảo vệ sức khỏe cho người mặc - không chỉ là nguyên vật liệu thiết yếu cho sự phát triển của thời trang bền vững mà còn là chất xúc tác mạnh mẽ tạo nên cảm hứng thiết kế mới trong thời trang, biến những khái niệm "vật liệu bền vững" trở nên thăng hoa, mới mẻ trong thời trang.

Công ty Cổ phần Kết nối Thời trang (Faslink JSC.) được biết đến là doanh nghiệp tiên phong đầu tư mạnh cho R&D và cho ra thị trường nhiều loại sợi vải "xanh" từ sen, cà phê, bạc hà, tre… có tính ứng dụng cao và được thị trường đón nhận tích cực sẽ là đối tác chính thức của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week diễn ra vào ngày 25 - 29/5 tại TP Hồ Chí Minh.

Với chủ đề #ReFashion - hướng tới thời trang bền vững, chương trình không chỉ là nơi giới thiệu các BST ấn tượng mà còn mang đến những câu chuyện, thông điệp giá trị đóng góp tích cực vào việc phát triển ngành thời trang Việt Nam. Chương trình sẽ chào đón sự góp mặt của 18 Nhà thiết kế, thương hiệu thời trang lớn trong nước và quốc tế. 

Theo bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam: :"Đại dịch COVID -19 diễn ra trong  thời gian qua đã làm cho cuộc sống của tất cả chúng ta đổi thay, kéo theo rất nhiều thứ đã thay đổi. Thời trang thế giới nói chung và thời trang Việt Nam nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật thay đổi đó. Chính vì thế, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm, thay đổi cách vận hành để tạo ra một cuộc cách mạng mới nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong thời trang. Và đó là lý do mà chúng tôi đã quyết định chọn chủ đề năm nay là #ReFashion để truyền đi thông điệp tích cực, hướng đến sự phát triển bền vững cho thời trang Việt Nam trong điều kiện bình thường mới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước