Thụy Sĩ: Quần áo tự phân hủy thân thiện với môi trường

Hoàng Phát (VTV9)-Thứ hai, ngày 14/08/2017 10:25 GMT+7

VTV.vn - Một công ty tại Thụy Sĩ đang bán những bộ trang phục mà sau khi mặc xong, bỏ ra ngoài trời, chúng sẽ tự phân hủy, không để lại bất kỳ dấu vết độc hại nào.

Theo đó, những bộ quần áo như vậy được làm từ nguyên liệu hữu cơ như: sợi libe, sợi gai dầu, sợi lanh, gỗ sồi. Những mẫu quần áo này đang được bán tại Zurich, Thụy Sĩ với thương hiệu F-ABRIC (F: Fasshion, Fabric: vải). Sáng lập thương hiệu là hai anh em Daniel và Markus Freitag.

Quần áo phân hủy sinh học không phải là ý tưởng mới, đã có nhãn hàng khác của Đức sử dụng loại vải tự phân hủy sinh học. Tuy nhiên, F-ABRIC có một điểm cộng, tất cả công đoạn từ nguyên liệu sợi đến sản phẩm hoàn thiện diễn ra trong bán kính 2.500km tính từ nhà xưởng ở Zurich bởi việc ít phải di chuyển cũng là một cách để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Độc đáo bộ quần áo “mặc mãi không chật” Độc đáo bộ quần áo “mặc mãi không chật” Thật khó tin quần áo được làm từ... sữa Thật khó tin quần áo được làm từ... sữa Sản xuất loại vải đặc biệt làm từ… phân bò Sản xuất loại vải đặc biệt làm từ… phân bò

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước