Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét

Quang Hải-Thứ năm, ngày 25/01/2024 05:24 GMT+7

VTV.vn - Mấy ngày qua, trong cái lạnh sâu của miền Bắc, người bán đào, quất, hoa Tết vẫn phải gồng mình trên các điểm bày bán phục vụ người dân sắm Tết.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại tại Hà Nội có thể kéo dài thêm 4 - 5 ngày nữa.

Trong giá rét 'cắt da cắt thịt' của thời tiết Hà Nội mấy ngày vừa qua, các tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh chơi Tết phải đốt lửa để sưởi ấm trong khi bán.

Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 1.

Nhiều tiểu thương phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm để sưởi ấm.

Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 2.

Những chiếu, lều bạt được dựng tạm để chống chọi với cái rét tê tái của Hà Nội.

Từ nay đến Tết là thời điểm người dân bắt đầu đi mua sắm các loại đào, quất để về trang trí chơi Tết. Để phục vụ thị hiếu người dân, những tiểu thương không quản giá rét bày bán khắp các phố Hà Nội từ rất sớm, khoảng đầu tháng 12 âm lịch.

Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 3.

Thời tiết ngoài trời có lúc xuống tới 7 độ C.

Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 4.

Trời rét sâu, nhiều lúc chỉ có người bán, còn người mua không thấy vì mọi người rất ngại ra đường.

Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 5.

Tại nhiều điểm bán hàng khác trên dọc tuyến phố Tố Hữu, Kim Đồng những chiếc lều tạm cũng được dựng lên, chỉ đơn giản là bạt và vài chiếc que gỗ dựng tạm để ngả lưng, chắn gió cho người bán hàng.

Đêm đến, tiểu thương đốt củi chống rét để trông giữ cây cảnh.

Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 6.

Tiểu thương tranh thủ gọi điện về cho người thân.

Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 7.

Anh Trương Văn Vương, tiểu thương bán đào Tết trên đường Tố Hữu cho biết: "Tôi mang đào từ Bắc Giang xuống đây bán từ khoảng 10 tháng 12 âm lịch, dự kiến bán tới 30 Tết. Trời mấy nay lạnh quá tôi làm cái cái bạt, mang chăn thật ấm để có thể trông và bán hàng cả ngày lẫn đêm. Lạnh thế này người dân cũng chưa tới mua nhiều, hy vọng mấy ngày tới ấm hơn, mọi người sẽ xuống phố mua cảnh chơi Tết."

Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 8.
Tiểu thương bán cây cảnh Tết gồng mình trong giá rét - Ảnh 9.

Người dân bắt đầu đi mua sắm các loại hoa về chơi Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước