Tìm thấy bức tranh của Picasso bị đánh cắp sau 20 năm

VTV8-Thứ tư, ngày 03/04/2019 08:02 GMT+7

Thám tử Arthur Brand và bức tranh. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso trị giá 28 triệu USD bị mất tích vừa được một thám tử nghệ thuật người Hà Lan tìm lại.

20 năm trước, bức tranh đã bị đánh cắp khỏi du thuyền của một người Saudi Arabia ở ngoài khơi bờ biển miền Nam nước Pháp. Kiệt tác này đã được thiên tài hội họa Picasso vẽ vào năm 1938 mang tên "Buste de Femme". "Nàng thơ" của Picasso đã biến mất khỏi du thuyền của một tỷ phú người Arab khi nó đang được mang đi tân trang lại vào năm 1999.

Tìm thấy bức tranh của Picasso bị đánh cắp sau 20 năm - Ảnh 1.

Thám tử nghệ thuật nổi tiếng người Hà Lan Arthur Brand cho biết, lần đầu tiên ông nghe thấy thông tin một bức tranh của Picasso bị đánh cắp đã xuất hiện trên "thị trường đen" Hà Lan vào năm 2015 nhưng không biết đó là tác phẩm nào. Một cuộc điều tra kéo dài 4 năm sau đó đã đưa bức tranh của Picasso trở về.


Tranh hiếm của Picasso được đấu giá tại Paris Tranh hiếm của Picasso được đấu giá tại Paris

VTV.vn - Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York đưa bức tranh "Flute Player and Reclining Nude" ra đấu giá để bổ sung tài chính cho quỹ sáp nhập của bảo tàng này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước