Tìm thấy hóa thạch răng voi 10.000 năm tuổi

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ năm, ngày 15/08/2019 09:46 GMT+7

(Ảnh: WSYX)

VTV.vn - Một cậu bé ở bang Ohio của Mỹ đã tìm thấy hóa thạch của con voi răng mấu cổ đại có niên đại từ hơn 10.000 năm trước.

Chiếc răng được tìm thấy trên một con suối gần nơi cậu bé đang chơi. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ohio đã xác nhận, đây là răng của voi răng mấu.


Tìm thấy hóa thạch răng voi 10.000 năm tuổi - Ảnh 1.

Voi răng mấu là loài động vật ăn thực vật, được coi là họ hàng xa với loài voi ngày nay. Giống như voi ma mút, voi răng mấu đã tuyệt chủng từ hơn 10.000 năm trước.


Sinh viên đại học tìm thấy hóa thạch khủng long 65 triệu năm tuổi Sinh viên đại học tìm thấy hóa thạch khủng long 65 triệu năm tuổi

VTV.vn - Sinh viên chuyên ngành sinh học đã vô tình tìm thấy hóa thạch của loài khủng long Triceratops có niên đại hơn 65 triệu năm tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước