Tình nguyện viên SEA Games 31: Kết nối giá trị văn hoá, lan toả vẻ đẹp Việt

Nhật Minh-Thứ sáu, ngày 27/05/2022 10:13 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh ban tổ chức, có một lực lượng đóng vai trò không nhỏ trong sự thành công của Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, đó chính là các tình nguyện viên.

Công tác tuyển chọn tình nguyện viên cho SEA Games 31 được bắt đầu từ tháng 2/2022 với khoảng 5.000 đơn do các bạn trẻ đăng ký. Hơn 3.000 tình nguyện viên đã được ban tổ chức đánh giá và lựa chọn kỹ càng dựa trên các tiêu chí về ngoại hình, khả năng ngoại ngữ, tinh thần trách nhiệm và phải đảm bảo về mặt sức khoẻ.

Các tình nguyện viên chủ yếu là sinh viên thuộc các trường Đại học tại Hà Nội, được tham gia đào tạo và huấn luyện bài bản để có thể đáp ứng nhu cầu của Đại hội.

Mang màu áo xanh cùng sức trẻ nhiệt huyết, trái tim nồng hậu cùng một tinh thần hừng hực khí thế, đội ngũ Tình nguyện viên Gen Z đã giúp Ban tổ chức SEA Games 31 vơi đi phần nào áp lực và ghi lại những dấu ấn không thể nào quên. 

Suốt những ngày qua, tại các địa điểm tổ chức 40 môn thi của SEA Games 31 có sự góp mặt của lực lượng đội ngũ tình nguyện viên trong trang phục áo xanh hùng hậu. Các bạn tình nguyện viên tham gia vào các công việc: dẫn đoàn thể thao quốc tế, hỗ trợ các khách VIP, lễ tân, hướng dẫn khách ngồi trên khán đài, MC trao giải thưởng, phiên dịch tại các cuộc họp báo...

“SEA Games 31 đã đem đến những trải nghiệm vô giá” 

Võ Nguyễn Trà My (Sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao - MC Song ngữ, phiên dịch viên tại SEA Games 31) chia sẻ, cơ hội đến với mình thật bất ngờ khi tỉnh Bắc Giang đăng tuyển MC Song ngữ. 

Mặc dù công việc có chút vất vả nhưng Trà My vẫn rất nhiệt huyết: “Có nhiều ngày mình phải di chuyển liên tục giữa Hà Nội và Bắc Giang để vừa đảm bảo công việc, vừa theo học ở trường nên thời gian làm việc không cố định. 

Thông thường mình sẽ dậy từ 3 giờ sáng để đến Bắc Giang sau đó luyện tập chương trình trao giải tại Nhà thi đấu, di chuyển về phòng họp chuyên môn để luyện phiên dịch, chuẩn bị cho Tiệc chào mừng. Sáng ngày hôm sau, mình lại dậy từ lúc 3h để kịp về Hà Nội.” 

Tình nguyện viên SEA Games 31: Kết nối giá trị văn hoá, lan toả vẻ đẹp Việt - Ảnh 1.

Võ Nguyễn Trà My (áo dài đỏ) tự hào là MC Song ngữ tại SEA Games 31.

Để chuẩn bị cho một kỳ SEA Games diễn ra suôn sẻ, Trà My đã chuẩn bị rất kỹ càng: “Đối với nhiệm vụ của một MC, mình chỉ cần luyện kịch bản thật kỹ và học cách đọc tên vận động viên là được. Thế nhưng, để làm phiên dịch viên trong các cuộc họp chuyên môn, mình đã phải tìm các video tương tự trên Youtube để hình dung ra cuộc họp, học thuộc nhiều thuật ngữ chuyên ngành để phục vụ công việc.” 

Là một tình nguyện viên phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau, Lưu Gia Huy (Sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao) vẫn không quên được cảm giác hào hứng. Huy trải lòng, con đường đến với SEA Games là cả một chặng đường dài tuy nhiên SEA Games đã đem đến những trải nghiệm vô giá: “Các TNV sẽ đến thật sớm trước các trận đấu để điểm danh, chuẩn bị quân tư trang, phổ biến nhiệm vụ, lưu ý, yêu cầu. Sau đó chúng mình sẽ về các vị trí được phân công và thực hiện nhiệm vụ. Các vị trí có thể là hỗ trợ khán giả, hỗ trợ các đoàn VĐV, người nước ngoài trong nhà thi đấu, hỗ trợ hướng dẫn và kiểm soát tại các cổng, cửa vào nhà thi đấu...”

Tình nguyện viên SEA Games 31: Kết nối giá trị văn hoá, lan toả vẻ đẹp Việt - Ảnh 2.

Bạn Lưu Gia Huy trong vai trò là điều phối & quản lý TNV tại SEA Games 31.

Bên cạnh việc chăm sóc, điều hành quản lý các nhóm TNV tại Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội và Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Gia Huy còn cảm thấy vô cùng tự hào khi có thể  chứng kiến vị thế quốc gia, dân tộc được nâng tầm bề thế đáng kể trong khu vực, cũng như khi cổ vũ đội tuyển nước nhà, đứng nghiêm hát quốc ca mừng chiến thắng, nhìn ngọn cờ Việt Nam giương cao nhất trên đài vinh danh. 


Không chỉ vậy, SEA Games 31 đã mang đến sức mạnh gắn kết mà tinh thần thể thao mang lại. “Mình đã có cơ hội kết bạn, trò chuyện và giao lưu cùng các đoàn thi đấu, khán giả, phóng viên báo đài các nước Đông Nam Á,...,mọi người đều rất nhiệt tình, vui vẻ và thân thiện. Đây cũng là cơ hội để mình thể hiện những nét đẹp văn hóa, truyền thống và lòng yêu nước, tinh thần dân tộc Việt Nam. 

Mình được thấy các vận động viên là đối thủ của nhau nhưng vẫn dành cho nhau những cử chỉ hành động thân thiện ấm áp. Những kỉ niệm đẹp này đã thôi thúc mình phải phấn đấu hơn nữa, bởi chính mình và các bạn trẻ sẽ là những người nối tiếp cơ đồ quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như mang sứ mệnh cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.”, Gia Huy bộc bạch. 


Nghiêm Việt Trinh (Sinh viên năm nhất Đại học Đại Nam) cho biết, được chọn là Tình nguyện viên cho SEA Games 31 là một cơ hội tuyệt vời: “Khi có thông báo tuyển Tình nguyện viên, mình đã đăng ký ngay lập tức vì mình biết cơ hội này sẽ chỉ đến với mình 1 lần. Mình rất vui vì đã trúng tuyển, trở thành 1 phần của hoạt động này, cũng có cả một chút lo lắng và háo hức”.


Tình nguyện viên SEA Games 31: Kết nối giá trị văn hoá, lan toả vẻ đẹp Việt - Ảnh 3.

Bạn Nghiêm Việt Trinh cùng VĐV đội chủ nhà Việt Nam

Qua quá trình quan sát thi đấu, cô bạn đã được truyền động lực từ chính những Vận động viên tại SEA Games 31: “Lần đầu tiên xem Pencak Silat, mình đã bị ấn tượng rất nhiều khi thấy các VĐV phải xoa bóp dầu, chườm đá, băng bó sau khi thi xong, dù rất đau nhưng vẫn cố dành chiến thắng. Tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của họ thật đáng ngưỡng mộ”.


Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm - nơi tổ chức môn thi Pencak Silat, Việt Trinh đã tìm hiểu thêm về bộ môn này và luôn chuẩn bị tinh thần nhiệt huyết cũng như sức khỏe tốt nhất để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.


Lan toả vẻ đẹp Việt đến bạn bè Quốc tế 


Dù phải đối mặt với một số khó khăn trong quá trình phục vụ SEA Games 31 nhưng các bạn luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía nhà trường và gia đình. Với các bạn những giây phút được làm việc cống hiến cho SEA Games 31 sẽ là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và ý nghĩa của tuổi trẻ.


Phạm Thị Thu Hường chia sẻ, việc được công tác ở SEA Games 31 cũng như làm việc cùng những vị trọng tài quốc tế, cô có thể giúp họ biết thêm nhiều hơn về văn hoá Việt Nam. 

Tình nguyện viên SEA Games 31: Kết nối giá trị văn hoá, lan toả vẻ đẹp Việt - Ảnh 4.

Bạn Phạm Thị Thu Hường (trái) góp sức vào SEA Games 31.

"Có rất nhiều trọng tài muốn tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam như ẩm thực, đặc sản miền Bắc. Chúng em đều hỗ trợ và luôn sẵn sàng mang về những món đặc sản cho các trọng tài. Dù đây chỉ là những việc làm rất nhỏ nhưng em cũng như các bạn tình nguyện viên khác có thể góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam đến du khách quốc tế", Thu Hường chia sẻ.


SEA Games đã bế mạc nhưng những ký ức tuyệt vời sẽ còn lắng đọng mãi trong mỗi chúng ta. Bên cạnh những thành tích đáng tự hào của các đội tuyển, thành công của SEA Games 31 còn nằm trong chính sứ mệnh thực sự “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, thực sự khích lệ tinh thần “Let’s shine” - “Hãy tỏa sáng” để “vươn xa hơn tới những đỉnh cao”. 


Được góp sức vào kỳ SEA Games thành công trên sân nhà, các bạn Tình nguyện viên cũng không giấu được sự tự hào. Có thể khẳng định, những hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện càng khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thủ đô; xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế; hướng tới cùng thành phố tổ chức một kỳ SEA Games 31 thành công.


Dấu ấn Việt Nam trong thành công của SEA Games 31 Dấu ấn Việt Nam trong thành công của SEA Games 31 Hàng trăm nhân sự VTV tham gia chiến dịch SEA Games: Nỗ lực xứng tầm Truyền hình chủ nhà Hàng trăm nhân sự VTV tham gia chiến dịch SEA Games: Nỗ lực xứng tầm Truyền hình chủ nhà Mãn nhãn với màn nhảy đèn led tại Lễ Bế mạc SEA Games 31 Mãn nhãn với màn nhảy đèn led tại Lễ Bế mạc SEA Games 31

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước