Tổ chức nhân quyền kêu gọi dừng thu hẹp kích cỡ ghế máy bay

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/08/2017 18:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: CNN)

VTV.vn - Một tổ chức nhân quyền cho rằng đi máy bay được ngồi chỗ rộng rãi phải là quyền lợi của khách hàng và kiến nghị dừng thu hẹp kích cỡ ghế máy bay.

Kiến nghị trên được đưa ra nhằm kêu gọi các hãng hàng không vì lợi nhuận mà thu hẹp diện tích ghế ngồi.

Theo nhóm vận động nhân quyền "Quyền của hành khách đi máy bay", diện tích ghế trên các máy bay thương mại đã liên tục giảm từ năm 2000 tới nay. Chiều rộng trung bình đã từng là 47cm vào năm 2000 và bây giờ chỉ còn là 42cm. Đây là do các hãng máy bay cố gắng thu hẹp các hàng ghế để có thêm chỗ trống cho những hàng ghế khác, cũng cho các hạng cao cấp hơn.

Tổ chức nhân quyền kêu gọi dừng thu hẹp kích cỡ ghế máy bay - Ảnh 1.

Diện tích ghế trên các máy bay thương mại đã liên tục giảm.

Theo nhóm vận động nhân quyền, việc thu hẹp kích cỡ ghế máy bay không những khiến chất lượng các chuyến bay giảm, mà còn là một nguy cơ gây mất an toàn vì ghế nhỏ cũng như khoảng cách giữa các hàng ghế thu hẹp. Điều này khiến việc sơ tán khỏi máy bay trong trường hợp khẩn cấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước