Tôn vinh đa dạng văn hóa và tri thức bản địa cùng "Tôi Tin Tôi Có Thể"

PV-Thứ tư, ngày 14/12/2016 12:03 GMT+7

VTV.vn - "Tôi Tin Tôi Có Thể: Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống" đã được tổ chức vào ngày 13/12 tại Hà Nội nhằm tôn vinh giá trị của đa dạng văn hóa.

Festival Tôi Tin Tôi Có Thể: Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống tôn vinh giá trị của đa dạng văn hóa cũng như tầm quan trọng của tri thức bản địa, thúc đẩy sự tôn trọng, thấu hiểu và đoàn kết giữa các dân tộc. Sự kiện do chính  đại diện của các cộng đồng người dân tộc thiểu số đến từ 15 tỉnh trên cả nước thực hiện, trong đó nổi bật là các nhóm, mạng lưới dân tộc thiểu số như mạng lưới Tiên Phong, mạng lưới về tri thức bản địa VTIK, Nhóm hành động vì sự phát triển của người H'Mông AHD.

Tôn vinh đa dạng văn hóa và tri thức bản địa cùng Tôi Tin Tôi Có Thể - Ảnh 1.

Các thành viên tham gia Festival "Tôi Tin Tôi Có Thể: Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống" 2016

Tôi Tin Tôi Có Thể là chuỗi sự kiện thường niên được khởi xướng từ năm 2015. Trong năm 2015, nhóm đã tổ chức được ba sự kiện tôn vinh văn hóa các dân tộc tại Hà Nội và Lào Cai, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, giới chuyên gia nghiên cứu về văn hóa các dân tộc, cũng như các tổ chức quan tâm tới bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục với thông điệp "Không có văn hóa cao hơn hay thấp hơn, mà tất thảy là sự đa sắc hòa hợp", Tôi Tin Tôi Có Thể năm 2016 mang chủ đề "Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống" hướng tới việc tôn vinh các giá trị tri thức địa phương, tăng cường sự thấu hiểu về văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam thông qua các tiết mục nghệ thuật.

Tôn vinh đa dạng văn hóa và tri thức bản địa cùng Tôi Tin Tôi Có Thể - Ảnh 2.

16 tiết mục ca múa nhạc được trình diễn tại Nhạc viện Hà Nội, do đồng bào từ 11 dân tộc trên khắp cả nước thể hiện, mang lại cho khán giả màu sắc và cảm nhận về sự đa dạng văn hóa trong cuộc sống, tôn vinh giá trị tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, mục đích là tạo dựng đoàn kết xã hội trong cộng đồng, hướng tới quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên của cộng đồng một cách hiệu quả.

Các hoạt động thường ngày của đồng bào dân tộc được tái hiện trên sân khấu như Múa đi lấy nước của người Thái, cuộc sống tình cảm giàu màu sắc thơ ca như Hát đối đáp trai gái của người Gia Rai, Hát tỏ tình của người H’Mông, hay Hát lượn để giao duyên của người Tày mỗi dịp Xuân về. Câu chuyện tình của dân tộc Thái và dân tộc Pa Kô cũng được trình diễn. Chương trình còn mang đến các tiết mục kể về các nghi lễ quan trọng như Múa xì dăm của người Khmer để dâng áo cà sa và dâng bông cho các nhà sư, hay Lễ cúng cầu người già sống lâu của dân tộc Giáy.

Tôn vinh đa dạng văn hóa và tri thức bản địa cùng Tôi Tin Tôi Có Thể - Ảnh 3.

Múa cồng chiêng mừng lúa mới của người M’Nông hay điệu múa Gông của người Dao để tái hiện hoạt động bảo vệ rừng là những minh chứng điển hình cho tầm quan trọng của văn hóa bản địa trong cuộc sống sản xuất và tinh thần của người dân tộc.

Với khả năng trình diễn xuất sắc và niềm tự hào về cộng đồng mình, những người dân bình thường - chủ nhân các nền văn hóa đã chứng minh tri thức bản địa là một tài sản vô giá của các tộc người cả thiểu số và đa số và là mạch nguồn giúp con người ứng phó tốt với những bối cảnh tự nhiên đầy thử thách.

Tôn vinh đa dạng văn hóa và tri thức bản địa cùng Tôi Tin Tôi Có Thể - Ảnh 4.

Bà Bế Hồng Vân - Phó vụ trưởng, Vụ Chính sách Dân tộc của Ủy ban Dân tộc - cho biết: "Là một người dân tộc thiểu số, tôi rất xúc động khi được xem những buổi biểu diễn thế này. Đây là một dịp tuyệt vời để bà con dân tộc thiểu số có thể giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc và các tri thức, tập tục lâu đời đến với Thủ đô. Không văn hóa nào là thấp, văn hóa nào là cao mà tất cả các văn hóa đều có nét đặc sắc riêng, đều bình đẳng với nhau. Các nền văn hóa đều nên được có cơ hội bình đẳng để giới thiệu, chia sẻ và giao lưu".

"Ủy ban Dân tộc, trong vai trò là cơ quan quản lý về công tác dân tộc, sẽ tiếp tục hỗ trợ để văn hóa của người dân tộc thiểu số được tiếp cận, giới thiệu rộng rãi hơn. Đồng thời, Ủy ban cũng tích cực tiếp thu các ý kiến, kiến thức của người dân tộc thiểu số để xây dựng và hoạch định các chính sách phù hợp. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động phối kết hợp giữa các tổ chức như Tôi Tin Tôi Có Thể để sự tham gia của người dân tộc thiểu số vào các hoạt động văn hóa, kinh tế, chính trị tiếp tục được phát huy", bà Bế Hồng Vân chia sẻ thêm.

Trước buổi trình diễn, triển lãm về người dân tộc thiểu số và các trò chơi, các hoạt động tương tác  cũng được diễn ra tại cùng địa điểm để cung cấp nhiều thông tin, giúp người xem hiểu hơn về các nét văn hóa và tập tục của mỗi dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước