Tràm Chim mở tour đón du khách khám phá bãi chim sinh sản

VTV9-Thứ ba, ngày 28/08/2018 10:48 GMT+7

Thời điểm này có rất nhiều chim về làm tổ và sinh sống trên vạt rừng Tràm.

VTV.vn - “Tháng Bảy nước nhảy khỏi bờ” cũng là lúc chim vào mùa sinh sản. Tận dụng thời điểm này, Tràm Chim tại Đồng Tháp đã mở một số tour đón du khách khám phá bãi chim sinh sản.

Khu vực được đưa vào khai thác duy nhất vào mùa nước nổi là khu A2, nơi các loài chim chọn làm nơi sinh sản.

Hiện, Tràm Chim có 231 loài đang sinh sống (chiếm ¼ tổng số loài xuất hiện tại Việt Nam), trong đó có hàng ngàn cá thể điên điển, còng cọc, cò ốc.

Ở mùa này, vào tận bãi chim sinh sản, du khách sẽ được tìm hiểu về thói quen đẻ trứng, nuôi con của các loài chim.

Tại Tràm Chim, mùa nước lên cũng là thời điểm loài chim dòng dộc (một số địa phương còn gọi là rồng rộc) làm tổ. Đây là loài chim có kiểu cách làm tổ cầu kỳ phức tạp và được mệnh danh là bậc thầy xây tổ.

Trải nghiệm Vườn Quốc gia Tràm Chim mùa nước nổi Trải nghiệm Vườn Quốc gia Tràm Chim mùa nước nổi

VTV.vn - Được gọi là một "Đồng Tháp Mười thu nhỏ", Vườn Quốc Gia Tràm Chim vẫn giữ được nét hoang sơ với hệ sinh thái phong phú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước