Tù nhân Mỹ dịch sách giáo khoa sang chữ nổi

VTV9-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 16:15 GMT+7

VTV.vn - Những bài văn học, toán học, vật lý, thậm chí là cả âm nhạc đã được 25 tù nhân này chuyển thành ký tự nổi Braille để phục vụ việc học cho trẻ em khiếm thị tại địa phương.

Đây là thành quả, là tấm lòng của các tù nhân tại trại cải tạo ở Wisconsin, Mỹ.

Các tù nhân đã được học cách đọc và in chữ nổi trong hơn 6 tháng. Sau đó, họ bắt đầu công việc dịch thuật và chuyển ngữ các bài học trong sách giáo khoa thành bộ tài liệu viết bằng chữ nổi Braille. Tiền thù lao cho công việc này được dùng chi trả cho các thiết bị, máy móc và lương cho giáo viên.

Ngoài việc tạo điều kiện học tập cho người khiếm thị, chương trình còn rèn luyện kỹ năng mềm cho các tù nhân, giúp họ tự tin hơn vào bản thân trước khi tái hòa nhập với xã hội.

Mỹ: Các tù nhân tham gia vào công tác phá án Mỹ: Các tù nhân tham gia vào công tác phá án Tù nhân thoải mái kinh doanh trong nhà tù tại Uruguay Tù nhân thoải mái kinh doanh trong nhà tù tại Uruguay Thương hiệu thời trang từ sau song sắt Thương hiệu thời trang từ sau song sắt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước