Tự trồng hoa và cây cảnh chơi Tết tại nhà

Thu Ngà-Thứ ba, ngày 17/01/2017 00:33 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm cận Tết, các loại củ giống, hạt giống hoa hay những chậu cây cảnh nhỏ được nhiều người chọn mua về trồng, chăm sóc để trang trí nhà cửa, đón năm mới.

Tết nguyên đán đang tới rất gần, nhiều gia đình đã rục rịch mua sắm, trang trí nhà cửa bằng những chậu quất, đào truyền thống trong những ngày cuối năm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lựa chọn những loại chậu hoa, cây cảnh lạ mắt, nhiều màu sắc để đặt trong nhà với mong muốn một năm ấm áp và tươi mới. Trào lưu trồng hoa và những loại cây cảnh nhỏ tại nhà không mới nhưng vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ đối với nhiều gia đình, đặc biệt tại thời điểm trước Tết nguyên đán.

Ngay những ngày đầu tháng 12 Âm lịch, cửa hàng hoa và hạt giống của chị Lương (Đống Đa, Hà Nội) đã tất bật khách đến chọn hoa và cây cảnh để chơi Tết. Cho đến nay, cửa hàng chị đã tiêu thụ được số lượng lớn các loại cây cảnh nhỏ và củ hoa như củ như thủy tiên, tiên ông hay tuy-lip.

Tự trồng hoa và cây cảnh chơi Tết tại nhà - Ảnh 1.

Củ hoa thủy tiên đã được gọt tỉa đẹp mắt và dự kiến sẽ cho hoa đúng dịp đầu năm mới

"Các giống hoa thời điểm giáp Tết đều có sức mua tăng khá mạnh so với thời điểm khác trong năm. Nhiều khách đã mua củ và hạt các loại hoa từ ngay đầu tháng 11 để trồng và chăm sóc sao cho hoa ra đúng dịp Tết. Thời điểm hiện tại, việc trồng củ hay gieo hạt để chơi hoa đã khá muộn nên cửa hàng cung cấp luôn các chậu hoa để khách chơi Tết. Bên cạnh đó, các loại cây cảnh để bàn hay trang trí nhà cửa với ý nghĩa mang lại may mắn trong năm mới cho gia chủ như cây phát lộc, phát tài, hoa sen đá,... cũng được nhiều người chọn mua", chị Lương cho biết.

Tự trồng hoa và cây cảnh chơi Tết tại nhà - Ảnh 2.

Nhiều loại cây cảnh để bàn với ý nghĩa đem lại tài lộc trong năm mới cũng được nhiều gia đình chọn chơi Tết

Tự trồng hoa và cây cảnh chơi Tết tại nhà - Ảnh 3.

Cây kim ngân được nhiều người đánh giá cao về phong thủy, thường mang đến cho gia chủ sự may mắn và thịnh vượng ngày đầu năm mới

Việc tự trồng và chơi hoa Tết tại nhà khá kinh tế, lại có thể trồng những giống hoa lạ, đẹp nên cửa hàng của chị Lương những ngày này luôn có nhiều khách tới hỏi mua về chơi Tết.

 "Rất nhiều khách đến cửa hàng mua hạt hoa như cẩm chướng, hướng dương, cúc, dạ yến thảo từ sớm để trồng cho kịp Tết. Giá mỗi gói hạt chỉ dao động trong khoảng 20.000 - 30.000 đồng. Đối với các loại củ hoa, mức giá ở những khoảng khác nhau, như hoa thủy tiên có giá 50.000 đồng/củ, tiên ông đất có giá 45.000/củ, tiên ông thủy canh lên tới 70.000 đồng/củ hay 1 củ tuy-lip chỉ có giá 10.000 đồng. Nhìn chung, chơi hoa bằng cách tự trồng, tự chăm khá hay và tiết kiệm", chị Lương cho biết thêm.

Tự trồng hoa và cây cảnh chơi Tết tại nhà - Ảnh 4.

Củ giống hoa các loại đã được chọn mua cách đây từ 1-2 tháng để đảm bảo cây sẽ cho hoa đúng dịp Tết

Các loại hạt giống, củ giống đều dễ trồng và chăm sóc nên được rất nhiều người ưa chuộng. Với tiền giống từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng, thêm chi phí mua chậu trồng, phân bón, việc sở hữu những chậu hoa cảnh đẹp, lạ mắt để đón Tết là điều không hề khó.

Ngoài các loại hoa quen thuộc như mọi năm, năm nay, giống hoa hồng leo rất được lòng người chơi hoa với màu sắc đa dạng, nhiều bông, hương thơm đặc trưng.

Tự trồng hoa và cây cảnh chơi Tết tại nhà - Ảnh 5.

Tết năm nay, hoa hồng leo là loại hoa được ưa chuộng dù giá mỗi chậu có thể lên tới cả triệu đồng

"Hoa hồng leo là loại hoa mới, đa phần có nguồn gốc từ các nước phương Tây, thuộc các dòng hồng cổ, thường rất sai hoa, bông to và rực rỡ nên được nhiều người ưa chuộng. Tùy theo giống và tuổi đời của cây mà hồng leo có các mức giá khác nhau, từ 300.000 - 400.000 đồng hoặc lên tới vài triệu đồng một chậu", chủ một cửa hàng hoa online cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước