Tự trồng rau quả tại vườn nhà - Xu hướng mới

Hồng Quang (Thường trú VTV tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 23/07/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ người đã về hưu và có nhiều thời gian trồng rau quả cho vui, nhiều người đang đi làm cũng tranh thủ thời gian chăm sóc vườn rau tại gia.

Cuộc khủng hoảng nợ vừa qua tại Hy Lạp đã đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh khó khăn. Với túi tiền hạn hẹp, nhiều người Hy Lạp đã tìm tới mô hình tự cung tự cấp, tự trồng trọt và chăn nuôi để nuôi sống bản thân. Lý do của người Hy Lạp là vậy. Thế nhưng tại Đức, mô hình này cũng đang có xu hướng gia tăng.

Nhiều gia đình tự trồng rau quả trong vườn nhà, cố gắng hạn chế mua rau quả trong siêu thị để đảm bảo gia đình được cung cấp rau quả tự nhiên và sạch sẽ.

Bên cạnh đó, người châu Âu có thói quen ưu tiên nông sản địa phương do các sản phẩm này không phải tốn nhiều công sức và thời gian vận chuyển cũng như bảo quản. Và hơn hết, đó là niềm vui được thưởng thức những thành quả lao động do chính họ mang lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước