Tưng bừng ngày lễ trưởng thành ở Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/01/2020 18:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày lễ này được khởi nguồn từ thế kỷ thứ VIII và chính thức trở thành ngày lễ thường niên của Nhật Bản từ năm 1948.

Khoảng 1 triệu thanh niên bước sang tuổi 20 ở Nhật Bản đã làm lễ trưởng thành. Đây là ngày có ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời của mỗi thanh niên Nhật Bản, đánh dấu ngày họ chính thức bước sang tuổi trưởng thành với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Lễ hội bao gồm lễ trưởng thành tổ chức tại văn phòng địa phương và tỉnh, sau đó là buổi tiệc cùng với gia đình và bạn bè. Đây cũng là ngày mà các nam thanh, nữ tú Nhật Bản được khoác lên trên mình những trang phục truyền thống lộng lẫy, đẹp đẽ nhất.

Gần 40#phantram thanh niên Nhật Bản ngại yêu Gần 40#phantram thanh niên Nhật Bản ngại yêu

VTV.vn - Gần 40% người độc thân ở độ tuổi 20 - 30, ở xứ sở mặt trời mọc, cho biết, họ không cần một tình yêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước