Văn hóa trà đạo giúp phát triển du lịch tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/07/2018 16:17 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quý Châu là nơi sản xuất trà lớn thứ hai tại Trung Quốc. Điều này là một lợi thế rất lớn giúp ngành du lịch tại đây phát triển, nâng cao đời sống của người dân.

Người dân tại tỉnh Quý Châu đã tự đặt tên mới cho ngôi làng của mình là Bộ lạc bảy màu. Để thu hút thêm khách du lịch, họ đã sơn những ngôi nhà với đủ loại màu sắc khác nhau, mở thêm nhiều cửa hàng và xây dựng những khu trải nghiệm thực tế của việc chế biến trà.

Chị Fan Lin - chủ đầu tư - nói: "Rất nhiều du khách hứng thú với việc thu gom lá trà, vì vậy tôi dẫn họ tới khu trồng trà, hướng dẫn cách hái lá và chế biến những chiếc lá tươi thành trà".

Những người làm nông tại Quý Châu - một trong những khu vực nghèo nhất của Trung Quốc - đã biết kết hợp truyền thống lâu đời hàng thế kỷ với lĩnh vực du lịch để cải thiện đời sống của mình. Ngành du lịch nơi đây đã thu hút rất nhiều các nhà đầu tư.

Nghề trồng chè đã giúp hơn 30.000 người dân Quý Châu thoát khỏi cảnh nghèo đói. Từ năm 2015, sự bùng nổ về du lịch đã mang lại nguồn thu 50 triệu Nhân dân tệ (hơn 171 tỷ đồng) và cung cấp hơn 400 việc làm cho người dân địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước