Văn miếu Mao Điền - Nơi tôn vinh đạo học

Phạm Chức (Đài PT-TH Hải Dương)-Chủ nhật, ngày 20/11/2016 15:17 GMT+7

VTV.vn - Văn miếu Mao Điền, Hải Dương từ lâu đã trở thành điểm đến văn hóa của du khách mọi miền khi muốn tìm về nơi giáo dục truyền thống khoa bảng.

Văn miếu Mao Điền được khởi dựng vào cuối thời Lê Sơ (thế kỷ XV). Văn miếu Mao Điền là di tích cấp Quốc gia, được xác định là nơi tôn vinh truyền thống văn hiến và trọng đạo học của tỉnh Hải Dương cùng cả nước.

Văn miếu Mao Điền còn bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Trong đó có lễ hội truyền thống với phần lễ nêu bật giá trị, ý nghĩa lịch sử văn hoá của Văn miếu và truyền thống hiếu học của xứ Đông. Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo. Đặc biệt là màn lễ chữ, thi tìm hiểu lịch sử khoa bảng, thi vở sạch chữ đẹp...

Trong những năm gần đây, cùng với việc đón tiếp hàng triệu lượt các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa, du khách khắp mọi miền đất nước và nước ngoài tới tham quan, nghiên cứu... tỉnh, huyện và Ban Quản lý di tích còn tổ chức tốt nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm tiếp tục tôn vinh đạo học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước