Vì sao bữa sáng của tỷ phú Warren Buffett không quá 3 USD?

Theo Người đưa tin-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 11:43 GMT+7

VTV.vn - Warren Buffett hiện là người có giá trị tài sản lớn thứ 3 thế giới, nhưng mỗi bữa sáng của ông sẽ phụ thuộc vào thị trường, có thể là 2,61 USD, 2,95 USD hoặc 3,17 USD.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài với phong cách ăn mặc giản dị, khó ai có thể biết Warren Buffett hiện đang là tỷ phú với gia tài khổng lồ 74 tỷ USD - người giàu có thứ 3 trên thế giới.

Thế nhưng "người đặc biệt" này chỉ sống trong căn nhà có vỏn vẹn 5 phòng ngủ tại Omaha (Nebraska, Mỹ) mà ông mua năm 1958 với giá 31.500 USD. Mỗi bữa sáng của Warren Buffett cao nhất chưa bao giờ quá 3,17 USD, hơn nữa giá trị bữa sáng ấy sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường.

Thậm chí, con gái của Warren Buffett hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú: "Tôi không biết gì về tiền bạc cả cho đến khi tốt nghiệp trung học và rời nhà một thời gian dài", Susan cho biết trên Business Insider, "Tôi tình cờ đọc được một bài báo trên Wall Street Journal năm 22 hay 23 tuổi gì đó. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác ‘Ồ, ra là mình còn nhiều chuyện chưa biết nữa'". Susan nói. Bên cạnh đó, con trai Warren Buffett tự đi bộ đến trường trong khi cha mình là một tỷ phú.

Vì sao bữa sáng của tỷ phú Warren Buffett không quá 3 USD? - Ảnh 1.

Con gái của Warren Buffett hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú.

Hằng ngày, Buffett chỉ mất 5 phút lái xe từ nhà đến văn phòng, trên đường đi ông dừng lại tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s và gọi một trong 3 suất. "Mỗi sáng, trong lúc cạo râu, tôi đều nói với vợ mình sẽ tiêu 2,61 USD, 2,95 USD hoặc 3,17 USD. Sau đó, bà ấy sẽ đặt số tiền đó vào chiếc cốc nhỏ để cạnh tôi trên xe'", ông cho biết trong bộ phim tài liệu vừa chiếu của HBO - Trở thành Warren Buffett.

Mỗi khoản tiền tương đương với một suất ăn của McDonald’s và tỷ phú thường trả đúng số lẻ. "Khi cảm thấy không dư dả lắm, tôi có thể mua loại 2,61 USD - gồm 2 miếng thịt heo xay chiên lên. Tôi dồn cả 2 lại và rót cho mình thêm cốc Coca Cola nữa", ông cho biết, "Loại 3,17 USD thì có thịt nướng, trứng và bánh quy phô mai. Nhưng nếu thị trường sáng nay đi xuống, tôi sẽ bỏ qua loại 3,17 USD và chuyển xuống 2,95 USD". Ông cũng rất giản dị, luôn luôn dùng bữa ngay tại bàn làm việc với sự giản dị hiếm thấy của một tỷ phú.

Ngoài ra, Warren Buffett còn không dùng điện thoại di động, không có máy tính ở bàn làm việc. Sở thích của tỷ phú là uống Coca Cola mỗi ngày, ăn snack Cheetos và khoai tây chiên.

Năm 2014, trong Đại hội cổ đông Buffett từng nói, cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng bởi việc có bao nhiêu tiền. "Tôi đang cảm thấy không gì hạnh phúc hơn. Trên thực tế, có 6 hay 8 căn nhà thì mệt lắm. Tôi đã có mọi thứ mình cần, không muốn thêm nữa vì nó chẳng tạo ra gì khác biệt cả", ông chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước