Vì sao các con sông lại thường có hình chữ “S”?

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chắc hẳn bạn đã từng thắc mắc rằng, tại sao các con sông thường có dạng uốn khúc hình chữ “S” mà ít khi chảy theo một đường thẳng?

Để giải đáp cho vấn đề này, chúng ta cần phải biết về cách mà một con sông được hình thành. Theo đó, nguồn cấp nước cho các con sông thường đến từ sông băng, hồ, các dòng suối, nước ngầm, mưa.. .Ở thượng nguồn, các con sông thường rất thẳng.

Vì sao các con sông lại thường có hình chữ “S”?

Tuy nhiên, trên chuyến hành trình về hạ lưu để đổ ra biển của mình, dòng nước sẽ gặp phải không ít vật cản, sự gián đoạn, chủ yếu đến từ các yếu tố địa hình như đá, gò đất.. Bên cạnh đó, các loài động vật (ví dụ như đập nước bằng cành cây của loài Hải Ly) hay hoạt động sản  xuất và sinh hoạt của con người cũng là tác nhân gây ra sự gián đoạn.

Vì sao các con sông lại thường có hình chữ “S”? - Ảnh 1.

Hệ quả của việc này là bờ sông sẽ bị yếu đi, sự cân bằng trong dòng chảy của nước cũng sẽ gián đoạn, khi mà ở một bên bờ nước chảy mạnh và bờ còn lại dòng nước sẽ chậm hơn. Cũng chính tại phần bờ này, hiện tượng bồi lắng trầm tích sẽ xuất hiện, làm thu hẹp dần con sông. Việc lặp đi lặp lại hiện tượng trên ở nhiều vị trí, qua một thời gian dài tạo ra các đường uốn khúc. Và cuối cùng một dòng sông đã từng rất thẳng sẽ trở thành hình dạng chữ “S” như chúng ta thường thấy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước