Vì sao hoa sữa Hà Nội nở trái mùa?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Giữa những ngày nắng nóng ở Hà Nội, hoa sữa - một loài hoa của mùa thu lại nở. Vì sao lại có sự dị thường như vậy?

Giữa tháng 5 nắng hè gay gắt nhưng một loạt các cung đường, tuyến phố của thu đô như khoác nhầm chiếc áo mùa Thu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Tại các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Xã Đàn hay Lê Thanh Nghị… thật không khó để bắt gặp những chùm hoa sữa trắng đang đua nhau bung nở.

Ông Nguyễn Huy Cường - người dân Hà Nội cho hay: "Tôi sống đến 64 năm nay rồi mà hoa sữa nở tháng 5 thế này là chưa thấy bao giờ, rất là lạ!".

Một Hà Nội thật khác lạ khi bắt gặp hoa sữa tinh khôi cùng khoe sắc với phượng đỏ, bằng lăng tím bởi hàng năm, phải tới tháng 8 - 10 khi trời vào Thu, hoa sữa mới nở rộ.

TS Nguyễn Văn Liêm - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nông nghiệp cho hay: "Mùa Đông và mùa Xuân vừa qua tại Hà Nội có nền nhiệt trung bình cao hơn trung bình nhiều năm 2 - 3 độ C, thậm chí có tháng cao hơn 5 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoa sữa sớm tích lũy đủ tổng nhiệt để chuẩn bị ra hoa. Lại gặp đúng lúc có đợt se lạnh hiếm có đầu tháng 5 ở Thủ đô nền nhiệt trung bình ngày 24 - 28 độ C là ngưỡng nhiệt lý tưởng cho hoa nở rộ như hiện nay".

Ứoc tính số cây hoa sữa đã nở là khoảng 25 - 30%. Vì hoa sữa chỉ nở một lần trong năm, nên lượng hoa sữa còn lại nở tập trung vào mùa Thu sẽ ít hơn so với bình thường.

Lạ lùng hoa sữa nở mùa Hè Lạ lùng hoa sữa nở mùa Hè

VTV.vn - Năm nay, không chờ Hà Nội sang Thu, hàng hoa sữa trên các tuyến phố đã nở rộ và thơm ngát khi trời vào Hạ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước