Việc dâng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật

VTV9-Thứ tư, ngày 20/02/2019 11:22 GMT+7

VTV.vn - Vào mỗi dịp đầu năm mới, người dân lại rủ nhau đi chùa để làm lễ dâng sao giải hạn, nhưng không phải ai cũng biết việc dâng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật.

Tại Hà Nội, người dân từ nông thôn đến thành thị, từ chùa làng tới chùa lớn đều làm lễ dâng sao giải hạn. Có nơi người dân đứng tràn từ sân chùa ra tới lòng lề đường, gây ách tắc giao thông. Đây là câu chuyện không mới nhưng có xu hướng phát triển đáng lo ngại.

Chùa Phúc Khánh, Hà Nội là một trong những ngôi chùa nổi tiếng trong việc cúng dâng sao giải hạn đầu năm. Giá cho một lần làm lễ được nhà chùa niêm yết là 150.000 đồng. Các ngôi chùa khác ở Thủ đô Hà Nội cũng có mức giá dao động từ 150.000 - 500.000 đồng/lần. Để người dân tiện theo dõi sao chiếu mệnh của mình, có chùa còn cho dán lên các cột bảng danh sách năm sinh và sao chiếu.


Dâng sao giải hạn: Trục lợi tâm linh làm méo mó tín ngưỡng? Dâng sao giải hạn: Trục lợi tâm linh làm méo mó tín ngưỡng?

VTV.vn - Lễ cúng dâng sao giải hạn đang trở thành trào lưu, cuộc chạy đua tốn nhiều tiền bạc, công sức của không ít gia đình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước